Cuối năm, đổi tiền lẻ: “3 ăn 1”

Thứ tư, ngày 12/01/2011 18:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên rất nhiều các trang web rao vặt, tỉ lệ quy đổi thông thường là 30%, tức 100.000 tiền chẵn đổi sang tiền lẻ chỉ còn lại 70.000 đồng.
Bình luận 0

Thời điểm này, trong khi hệ thống các ngân hàng “quota” cho nhu cầu đổi tiền lẻ mới khoá sổ, thì ngoài “chợ đen” lại đang vào “giờ cao điểm”.

Không giải quyết được

Tại Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Hà Nội, sau khi gửi tiền và đề xuất nhu cầu được đổi 5 triệu tiền lẻ mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, chị Nga - nhân viên giao dịch nhăn nhó:

“Mong chị thông cảm, mỗi chi nhánh chỉ được phân chia ít tiền lẻ nên mấy hôm nay đã hết, phải đợi thêm vài hôm nữa chúng em liên hệ xem có được bổ sung thêm ít nào không thì mới có để đổi cho khách hàng gửi tiết kiệm, chứ khách vãng lai là bọn em không giải quyết được”.

img
Đổi tiền lẻ tại đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh)

Chị Lan Hương - kế toán một công ty kinh doanh bảo hiểm Nhà nước cho biết: Thời điểm này chỉ có khách hàng VIP của các ngân hàng mới có thể đổi được tiền lẻ mới, mà cũng chỉ được vài triệu. Năm nào cũng phải đăng ký và nhờ vả từ trước Tết cả tháng mới có thể đổi được tiền.

Còn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần H, các nhân viên đã nhanh chân đi trước, đổi trước tiền lẻ cách đây 1 tháng. Một nhân viên tín dụng tiết lộ thông tin: “Khó với ai, không lẽ chuyện tiền lẻ lại khó với người gia đình”. Nhưng năm nay, loại tiền lộc 500 đồng mỗi nhân viên cũng chỉ được “2 tệp”- vị này cho biết.

Năm nay, loại tiền 20.000 đồng là hiếm nhất. Mỗi ngân hàng thương mại cũng chỉ được nhận về vài bao.

Đổi tiền lẻ: “3 ăn 1”

Trong khi đó, tiền lẻ ngoài thị trường tự do lại không hề khan hiếm. Chỉ có điều, giá trị quy đổi cao nhất lên tới “3 ăn 1”.

Tiền lẻ từ lâu đã trở nên khan hiếm khi những đồng tiền xu ra đời với mục đích thay thế giấy bạc có mệnh giá nhỏ - đã biến mất trên thị trường. Đồng xu 200 đồng đã được coi là có mức mệnh giá “không mua nổi thứ gì” khi thậm chí một chén nước trà giờ đã có giá 2.000 đồng.

Trên rất nhiều các trang web rao vặt, tỉ lệ quy đổi thông thường là 30%, tức 100.000 tiền chẵn đổi sang tiền lẻ chỉ còn lại 70.000 đồng. Đối với loại tiền có mệnh giá nhỏ, tỉ lệ này thậm chí lên tới 40-45%, dù dịch vụ nào cũng quảng cáo “rẻ nhất trên thị trường. Đổi nhiều sẽ mang đến tận nơi”.

Tại “phố đổi tiền” Đinh Lễ (Hà Nội), mức phí cho dịch vụ đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ, tiền mới, đẹp được rao với giá cao “ngất ngưởng”. Chị Nga, một người “buôn tiền” ở phố Đinh Lễ chào mời: Đổi tiền 200 đồng mới, mức phí là 35-45%, loại 500 đồng mới là 25%, 1.000 đồng, 2.000 đồng mới là 12%.

Nơi có mức phí kỷ lục đổi tiền không thể không nhắc tới các khu vực chùa chiền như: Bia Bà, Phủ Tây Hồ. Mức phí đổi tiền mới khiến nhiều người phải sửng sốt. Thông thường các loại tiền mệnh giá 500 đồng, khách hàng phải bỏ ra 170.000 mới đổi được 50.000 tiền mới; tiền 1.000 đồng phải bỏ ra 290.000 đồng mới được 100.000; tiền 5.000 đồng mất 800.000 đồng chỉ thu về được 500.000 đồng tiền mới. Và mặc dù luôn giải thích mức phí “ngất ngưởng” là do tiền lẻ rất hiếm. Tuy nhiên, khách hàng muốn đổi bao nhiêu họ cũng có thể đáp ứng được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem