Cưỡng chế đất
-
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) tiến hành rào tôn quanh hai khu đất mới mở rộng thuộc dự án "Mở rộng phát triển Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải" để chống lấn chiếm trở lại sau cưỡng chế. Tuy nhiên, một số người dân có ý kiến phản ánh.
-
58 hộ dân ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) sẽ bị cưỡng chế để thực hiện Dự án Tu bổ, Tôn tạo Di tích Lịch sử Gò Đống Thây, di tích gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lê Lợi.
-
Chọn mô hình nuôi vịt biển sau thời gian chấp hành án liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hơn 10 năm trước, ông Đoàn Văn Vươn đã có cuộc sống ổn định sau những sóng gió của cuộc đời.
-
Dù lực lượng chức năng nhiều lần vận động tuyên truyền nhưng 7 hộ dân vẫn không chịu bàn giao mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp nên UBND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) buộc phải cưỡng chế thu hồi 5ha đất.
-
Do Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise đã quá hạn nộp tiền thuê đất, tiền nợ thuế nên Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo đã phải ra 4 quyết định cưỡng chế với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng đối với công ty này.
-
Người dân nộp tiền cấp quyền sử dụng đất ở cho xã từ năm 2007. Giờ nhà cửa bị cưỡng chế, vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, dân kêu cứu lên chính quyền xã thì bị chối bỏ việc đã thu tiền. Theo người dân có nhiều bất thường trong thu tiền đất ở, cũng như trách nhiệm của chính quyền xã, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.
-
Người dân khởi kiện UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) về việc xác định nguồn gốc đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Bản án đã có hiệu lực hơn 2 năm nhưng UBND huyện Phú Quốc vẫn chưa thực hiện.
-
Liên quan đến vụ nhiều cán bộ ở Cà Mau bị tạt xăng đốt khi đang cưỡng chế giao đất ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, chiều nay (19/8), thông tin từ Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với 4 đối tượng.
-
Hai đối tượng tạt xăng đốt đoàn cưỡng chế khiến 13 người bị thương ở Cà Mau đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đầu thú.