Cưỡng chế
-
Theo kế hoạch, ngày 18/9 UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ 14 căn biệt thự xây dựng trái phép (thuộc khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép), tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, buộc người vi phạm trả lại đất.
-
TP.Phú Quốc đang lên kế hoạch tiếp tục cưỡng chế 8 căn biệt thự thuộc khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ. Tuy nhiên chính quyền thành phố khuyến khích người dân tự nguyện tháo dỡ dưới sự giám sát của địa phương.
-
Trước thông tin phản ánh việc ông Nguyễn Đức Lợi “tố” ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) tẩy xóa biên bản làm việc, làm sai lệch thời gian xây dựng nhà, khiến nhà ông Lợi bị cưỡng chế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu Chủ tịch huyện Thanh Trì báo cáo, giải quyết vụ việc.
-
Một hộ dân ở TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) gửi đơn "kêu cứu" đến Báo Dân Việt về việc đất gia đình ông bị một người khác ngang nhiên bao chiếm và xây nhà ở kiên cố. Gần 3 năm qua ông đã cầu cứu khắp nơi nhưng đến nay đất của gia đình vẫn chưa được trả lại.
-
Ban quản trị hai tòa nhà chung cư ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đề nghị cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài khoản quỹ bảo trì chung cư mà chủ đầu tư dự án chây ì không chịu bàn giao.
-
Xã Mã Đà đang cưỡng chế, xử lý các cơ sở du lịch tự phát dựng lều trại, các hạng mục phục vụ du lịch trên vùng bán ngập lòng hồ Trị An, trả lại hiện trạng an đầu.
-
11 căn nhà ông T. xây dựng kiên cố, trị giá 700 triệu đồng - trên 1 tỷ đồng mỗi căn vừa bị lực lượng chức năng TP.Biên Hòa, Đồng Nai cưỡng chế, san phẳng, trả lại hiện trạng ban đầu.
-
Liên quan vụ cưỡng chế "nhầm nhà" gây xôn xao dư luận, UBND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin quá trình cưỡng chế nhà xây dựng không phép của ông Chiêm Buồl Cột.
-
Huyện Long Thành đã quyết định cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu đối với vị trí quán cơm chiếm đất đình thần Lộc An.
-
Ngày 14/2, UBND huyện M'Đrắk, huyện Ea Kar phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị liên quan cưỡng chế di dời 3 hộ dân tại khu vực lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách Thượng ở xã Cư San (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).