Nắng nóng sắp tấn công miền Bắc

Thứ sáu, ngày 30/05/2014 15:08 PM (GMT+7)
Không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao chi phối gây mưa dông rải rác mấy ngày qua suy yếu dần, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía miền Bắc, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng trở lại, một đợt nắng nóng mới quay trở lại Bắc Bộ.
Bình luận 0
Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày mai (31.5) trở đi, nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Sau đó nắng nóng lan tỏa trên diện rộng, cường độ nóng bức nặng hơn.

Tuy nhiên đợt nắng nóng này không quá gay gắt so với đợt nắng nóng vừa qua, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Một số địa phương phía tây Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày nóng nhất nhiệt độ lên tới 38-39 độ C.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem