Băng giá tại núi Mẫu Sơn chấm dứt

Thứ bảy, ngày 15/02/2014 17:53 PM (GMT+7)
Dự báo từ ngày 16.2 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh, gây nhiệt độ các tỉnh thành gia tăng, trời ấm áp hẳn.
Bình luận 0

Từ trưa ngày 9.2 trở đi, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm thấp nhanh chóng.

Tiết trời Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Một số vùng núi cao tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và Quảng Ninh đã xuất hiện băng giá với cường độ từ nhẹ đến trung bình. Đặc biệt, tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xảy ra băng giá kéo dài. Bắt từ sáng sớm ngày 10.2, kết thúc vào ngày 14.2, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được ở Mẫu Sơn giảm tới -2,5 độ C. Sáng nay (15.2), nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn tăng lên 3 độ C, băng giá tại đây chấm dứt.

Băng giá là một hiện tượng thời tiết rất nguy hại cho cây trồng các loại. Nguy hiểm nhất là cây non do trong cây chứa nhiều nước. Khi xuất hiện băng giá bám vào lá, cành và thân cây. Sau một thời gian chúng làm nước trong cây cũng bị băng kết lại. Khiến các mao mạch trong cây bị phá vỡ, sự vận chuyển nước, chất dinh dưỡng của cây không còn. Sau một thời gian cây bị chết và héo rũ như bị dội nước sôi.

Dự báo từ ngày 16.2 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh, gây nhiệt độ các tỉnh thành gia tăng, trời ấm áp hẳn. Rét đậm ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ chấm dứt, tuy nhiên vùng núi vẫn duy trì rét đậm đến rét hại nhưng không quá sâu.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem