Cướp giật đâm bị thương một người nước ngoài

Thứ tư, ngày 27/02/2013 10:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Arachom đuổi theo giành lại túi xách, túm được áo của tên cướp giật. Tên cướp liền dùng dao đâm vào hay cánh tay Arachom túi bụi.
Bình luận 0

Sáng 27.2, trong lúc trở lại Bệnh viện Quân dân y 22.12 (Nha Trang) để thay băng các vết thương, anh Arachom (27 tuổi, người Nga, hướng dẫn viên Công ty du lịch Pegas – Nha Trang) kể, khoảng 22 giờ 30 tối 26.2, trong khi đi dạo cùng 2 nữ du khách Nga, bỗng một thanh niên khoảng 17-18 tuổi bất ngờ giật giỏ xách của nữ du khách cùng đi là Olga (25 tuổi) và bỏ chạy.

Thấy vậy, Arachom đuổi theo giành lại túi xách, túm được áo gió của tên cướp giật (anh nói rõ là chỉ muốn giành lại túi xách, không có ý đánh nhau với tên cướp). Tên cướp liền dùng dao đâm vào hay cánh tay Arachom túi bụi. 

img
Arachom thay băng sáng 27.2

Tên cướp leo lên xe gắn máy do một tên khác chờ sẵn, vọt mất, bỏ lại chiếc dao dọc giấy và chiếc áo gió Arachom còn giữ được. Sau đó, một số người dân kéo đến, khuyên đi bệnh viện cấp cứu và báo công an phường Xương Huân. Arachom cho biết, anh bị đâm nhiều nhát, tay trái bị nặng hơn (2 vết, có vết khá sâu, dài khoảng 7-8cm), phải khâu nhiều mũi.

Cũng sáng 27.2, tại Bệnh viện Quân dân y 22.12, anh Đỗ Văn Hà, phiên dịch của Pegas cho biết, sau sự việc, Arachom có gọi điện báo cho anh. Vụ việc xảy ra ở đường Pasteur (Nha Trang), đoạn Công viên Yến Phi, cách khách sạn Mechelia khoảng 100m. Hiện anh Hà vẫn còn giữ chiếc áo gió của tên cướp. Chiếc dao tên cướp gây án đã bị công an thu giữ.

Được biết, mấy năm gần đây, lượng du khách Nga đến Nha Trang nghỉ Đông rất lớn. Đã xảy ra nhiều vụ du khách nước ngoài bị cướp, cướp giật hành hung. UBND tỉnh đã họp yêu cầu Công an tỉnh và Công an Nha Trang tăng cường biện pháp trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem