Cựu Bí thư Bến Tre từ việc bị cách chức do vi phạm kê khai tài sản, đến chuyện những món quà xa xỉ

PV Thứ bảy, ngày 31/08/2024 07:17 AM (GMT+7)
Trước khi bị xử lý hình sự trong vụ án xuyên Việt Oil, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre từng bị kỷ luật Đảng vì vi phạm nghiêm trọng về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.
Bình luận 0

Trước khi bị xử lý hình sự trong vụ án xuyên Việt Oil, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre từng bị kỷ luật Đảng vì vi phạm nghiêm trọng về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Vào tháng 10/2023, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, trên cơ sơ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, báo cáo của Bộ Chính trị, cho thấy:

Ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Cựu Bí thư Bến Tre từ việc bị cách chức do vi phạm kê khai tài sản, đến chuyện những món quà xa xỉ- Ảnh 1.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được hối lộ bằng tiền và những món quà xa xỉ như đồng hồ Patek Philippe Plus, ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury. Ảnh: Ông Thọ khi còn công tác - Ảnh Báo Đồng Khởi

Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ (lúc đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre).

Đến tháng 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, trong quá trình mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Đến tháng 8/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã có kết luận điều tra vụ án trên. Điều đáng chú trong vụ án này là việc ông Lê Đức Thọ ngoài nhận hối lộ khoản tiền "khủng", còn nhận những "quà tặng" xa xỉ.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc công ty xuyên Việt Oil tặng quà, nhờ việc ông Thọ lợi dụng chức vụ, quyền hạn giải quyết công việc làm lợi cho doanh nghiệp. Lần 1, Hạnh đưa tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.

Lần 2, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.

Lần 3, vào tháng 5/2022, bà Hạnh mua tặng ông Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, ông Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.

Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân, nên nộp lại cho cơ quan Công an. Số tiền còn lại ông Thọ đã chi tiêu hết. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra là ông Thọ đã chi tiêu những gì mà hết khoản tiền "khủng" như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem