Cựu HLV ĐT Việt Nam chỉ ra cầu thủ 10X giỏi như Công Phượng, Quang Hải

Quốc An (tổng hợp) Thứ năm, ngày 18/06/2020 18:10 PM (GMT+7)
Theo HLV Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hai Long của Than Quảng Ninh có những tố chất không kém gì Công Phượng hay Quảng Hải, đồng thời hoàn toàn có thể là một nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 31.
Bình luận 0

Vòng 5 V.League 2020, Than Quảng Ninh đã xuất sắc đánh bại Hải Phòng FC 1-0 ngay trên sân Lạch Tray. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Adriano Schmidt. Chiến thắng này giúp đội bóng đất Mỏ có 7 điểm qua 5 trận, vươn lên tốp giữa BXH. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ sự hài lòng về kết quả, đồng thời chỉ ra cầu thủ chơi ấn tượng nhất.

Cựu HLV ĐT Việt Nam chỉ ra cầu thủ 10X giỏi như Công Phượng, Quang Hải - Ảnh 1.

Nguyễn Hai Long chơi đĩnh đạc trong màu áo Than Quảng Ninh. Ảnh: Sport5.

Theo cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, trước Hải Phòng, Nguyễn Hai Long đã có một trận đấu ấn tượng dù đây mới là lần đầu tiên mùa này anh có tên trong đội hình xuất phát. Theo nhà cầm quân người Đà Nẵng, cậu học trò sinh năm 2000 đã tạo dấu ấn nhờ phong thái đĩnh đạc, bản lĩnh cùng khả năng kiểm soát bóng tốt, bình tĩnh trong vai trò tiền vệ trung tâm.

"Khán giả cũng khen cậu ấy hay, động viên nhiều. Tôi cho Hai Long đá là đã đặt niềm tin vào cậu ấy. Với tôi, trận này Long đá đạt yêu cầu. Tôi vẫn muốn cậu ấy cố gắng hơn nữa vì chặng đường phía trước còn rất dài. Nếu Long được thi đấu nhiều hơn sẽ còn tốt hơn nữa. Bản lĩnh và bình tĩnh cũng là sự khác biệt của Hai Long. Sự đặc biệt ấy của một cầu thủ, tương tự như của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn là điều HLV như chúng tôi không thể nào dạy được đâu", HLV Phan Thanh Hùng cho hay.

"Trước mắt, Hai Long cần duy trì được phong độ như hiện tại ở V.League để có thể tạo được sự chú ý với ban huấn luyện của các ĐTQG. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi, Hai Long tiềm năng có thể đóng góp cho ĐTQG hay các đội tuyển trẻ, mà trước mắt có thể là U22 hoặc U23 Việt Nam", cựu HLV ĐT Việt Nam nói thêm.

Cơ hội được thi đấu chính thức đến với Hai Long sau khi tiền vệ đàn anh Hải Huy gặp chấn thương nặng tại vòng 3 V.League 2020, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh đã được đá chính 2 trận liên tiếp tại V.League mùa này, trong đó có trận thắng 1-0 trước Hải Phòng chiều 17/6. Trước đó, anh xuất hiện ở cả 3 trận đấu tại AFC Cup 2020 của đội bóng đất Mỏ.

Hai Long sinh ngày 27/8/2000. Ngoài cái tên lạ lẫm, anh còn được nhớ đến khi sở hữu thân hình gầy, nhỏ, chỉ cao 1m68 và nặng 62 kg. Đây là năm thứ hai Long được HLV Phan Thanh cho thi đấu ở đội một Than Quảng Ninh. Anh là cầu thủ trẻ nhất đội. Theo vị HLV này, không chỉ ông mà cả các đàn anh cũng rất tin tưởng Hai Long, đấy là điều hiếm cầu thủ trẻ nào có được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem