Cứu sống bé gái nguy kịch vì biến chứng tay chân miệng

Bạch Dương Thứ năm, ngày 11/03/2021 18:29 PM (GMT+7)
Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ 15 tháng tuổi nguy kịch vì biến chứng tay chân miệng sau 3 ngày sốt cao.
Bình luận 0
Cứu sống bé gái nguy kịch vì biến chứng tay chân miệng - Ảnh 1.

Bé gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì biến chứng tay chân miệng.

Biến chứng tay chân miệng, liên tục 3 ngày sốt cao

Bé gái Tr.H D (15 tháng tuổi, nặng 9 kg, ngụ tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) sốt cao liên tục 2 ngày, nổi hồng ban mụn nước lòng bàn tay, chân. Ngày thứ 3, bé tiếp tục sốt cao, nôn ói, giật mình chới với, lơ mơ. Người nhà đưa bé nhập bệnh viện tỉnh trong tình trạng lơ mơ, tím tái, tay chân lạnh, da nổi bông, được chẩn đoán bệnh tay bệnh miệng độ 4 ngày thứ 3.

Tình trạng bé diễn tiến nặng rất nhanh, suy hô hấp tuần hoàn, trụy tim mạch. Mặc dù bé được xử trí đặt nội khí quản thở máy, chống sốc, dùng thuốc vận mạch nhưng bé vẫn sốt cao liên tục khó hạ, tim nảy mạnh trên 220 lần/phút mặc dù đã được điều trị hạ sốt tích cực. Bé được hội chẩn khẩn và chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ lọc máu liên tục.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch dobutamin, adrenalin, milrinone, truyền gammaglobuline, sau đó được hội chẩn ê kíp tiến hành lọc máu liên tục. Kết quả sau 2 ngày lọc máu tình trạng trẻ cải thiện dần, hết sốt, nhịp tim trở về bình thường và được cai máy thở sau đó. Hiện tại, bé đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, bú được sữa.

Bệnh tay chân miệng rất phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi, khả năng lây lan nhanh, tuy lành tính nhưng lại có thể biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị đúng cách. Mùa hè là lúc thời tiết nóng ẩm, rất thuận lợi cho virus gây bệnh tay chân miệng phát triển và lây lan. 

Vì thế, trong thời điểm này, các bậc cha mẹ nên chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ bằng xà phòng diệt khuẩn, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Vệ sinh sạch sẽ vật dụng của trẻ bằng chất tẩy rửa thông thường; Không dùng chung đồ dùng cá nhân với trẻ.

Nếu trẻ bị chân tay miệng, tránh để trẻ tiếp xúc với nơi đông người, đeo khẩu trang cho trẻ khi đi ra ngoài và hướng dẫn trẻ che miệng khi ho hay hắt hơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem