Trẻ mắc tay chân miệng
-
Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm học sinh quay lại trường học bắt đầu năm học mới là giai đoạn trẻ dễ đối mặt với các bệnh như tay chân miệng, viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ…
-
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, chỉ trong tuần 29 (từ ngày 17 - 23/7), số ca bệnh tay chân miệng tại thành phố tăng nhanh với 2.356 ca, gần gấp đôi các tuần trước đó.
-
Là một trong những bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM tiếp nhận điều trị số lượng lớn ca mắc tay chân miệng, BS.CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, tình hình bệnh tay chân miệng vẫn tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây.
-
Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã có hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan với loại bệnh nguy hiểm này.
-
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay, vừa có một công ty sản xuất vaccine phòng bệnh tay chân miệng gửi hồ sơ đăng ký đến Cục Quản lý dược. Có thể đến năm 2024, vaccine này sẽ được cấp phép.
-
Tại cuộc họp báo định kỳ chiều 29/6, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, dự kiến đầu tháng 7 sẽ có thuốc đặc trị tay chân miệng Phenobarbital dạng tiêm.
-
Trước tình trạng trẻ mắc tay chân miệng chuyển nặng gia tăng, đã có 7 trẻ ở khu vực phía Nam tử vong vì tay chân miệng trong khi thuốc điều trị đang trong tình trạng cạn kiệt, Sở Y tế TP.HCM đề xuất cần căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc.
-
Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tại 20 tỉnh miền Nam đã ghi nhận khoảng 9.000 ca bệnh tay chân miệng trong 5 tháng đầu năm, trung bình khoảng 400 ca mỗi tuần. Hiện số ca mắc mới đang có xu hướng tăng, trong đó nhiều ca nặng, số ca tử vong cũng gia tăng.
-
Số trẻ mắc tay chân miệng đang tăng lên từng ngày tại TP.HCM, đáng lo ngại khi số ca chuyển nặng (độ 3, 4) cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các bệnh viện đứng trước nỗi lo thuốc điều trị tay chân miệng đang cạn kiệt.
-
Chỉ trong 1 tuần, khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận hơn 10 bệnh nhi tay chân miệng nhập viện trong tình trạng nặng, nguy kịch (độ 3, 4) phải thở máy, dùng thuốc vận mạch trợ tim, lọc máu.