Cứu sống một công nhân bị xà beng đâm xuyên đầu

Thứ tư, ngày 13/11/2013 20:10 PM (GMT+7)
Bị xà beng đâm xuyên qua đầu, nhưng anh Phạm Văn Tú vẫn được các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cứu sống.
Bình luận 0
Sáng 13.11, khi đang đào đất để làm đường ray trên núi Bà Nà, anh Phạm Văn Tú (SN 1982, quê Thanh Hóa; công nhân Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Tân Trường Thịnh) không may bị trượt chân khiến xà beng đâm xuyên từ dưới quai hàm lên thái dương.

imgAnh Phạm Văn Tú bị xà beng đâm xuyên đầu..
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh Tú vẫn tỉnh táo và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt cho biết, bệnh nhân Tú được đưa vào bệnh viện lúc 9 giờ 5 phút cùng ngày.

imgAnh Tú được các y - bác sĩ BV Đa khoa Đà Nẵng cứu sống.

“Bệnh nhân bị tổn thương thần kinh mặt, tuyến mang tai do dị vật đi sát hộp sọ. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chúng tôi tiến hành phẫu thuật và đã lấy hết dị vật ra sau khi thám sát vết thương. Trường hợp này nếu chiếc xà beng đi chệch vào trong hàm một tí nữa hoặc đi vào hộp sọ thì nguy cơ tử vong của bệnh nhân là rất cao”, bác sĩ Phan Văn Minh cho biết.

Hiện bệnh nhân Tú được chuyển qua phòng hồi sức sau mổ để tiếp tục theo dõi.

Đây là trường hợp được cứu sống hy hữu, vì thông thường khi bị xà beng đâm xuyên qua đầu đa số đều tử vong.

Giadinh.net (Theo Giadinh.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem