Cựu Tổng thống Donald Trump giàu cỡ nào khi bước sang tuổi 76?

Tuấn Anh (Theo BangkingRates) Thứ tư, ngày 06/07/2022 06:15 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mất khoảng một nửa giá trị tài sản ròng của mình trong thời gian nắm quyền tổng thống do một số tổ chức ngừng kinh doanh với Trump hoặc bất kỳ tài sản nào của ông.
Bình luận 0
Cựu Tổng thống Donald Trump giàu cỡ nào khi bước sang tuổi 76? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, 76 tuổi. Ảnh AP

Donald Trump đã nắm giữ nhiều chức danh trong 75 năm đầu tiên của mình gồm: ông bố của 5 con, ông nội của một bé 10 tuổi, chồng (3 lần), tỷ phú, nhà phát triển, người dẫn chương trình truyền hình thực tế, tổng thống Mỹ và tổng thống bị luận tội (2 lần). Khi bước sang tuổi 76 vào ngày 14/6, ông Trump chắc chắn đã đặt mục tiêu vào nhiều chức danh hơn, thậm chí có thể là ứng cử viên tổng thống năm 2024. 

Ông Trump đã mất khoảng một nửa giá trị tài sản ròng của mình trong thời gian nắm quyền tổng thống do một số tổ chức ngừng kinh doanh với Trump hoặc bất kỳ tài sản nào của ông. Forbes đã liệt kê tài sản ròng của ông là 4,5 tỷ USD vào năm 2016 và 2,1 tỷ USD vào năm 2020.

Theo Forbes, tài sản ròng của ông Trump đã tăng trở lại lên 3 triệu đô la, với khoảng 430 triệu đô la trong số tài sản đó đến từ các khoản đầu tư vào Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, công ty mẹ trong nỗ lực mới nhất của ông - Truth Social - tính đến tháng 6/2022. Trump đã công bố sự hình thành của nền tảng này vào tháng 10/2021 và ra mắt Truth Social vào tháng 2/2022. Tính đến ngày 10/6, Trump đã có 3,2 triệu người theo dõi trên Truth Social, Variety đưa tin.

Khởi nghiệp kinh doanh của Donald Trump

Vào thời điểm nhậm chức, Donald Trump là người lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ. Ông đã 70 tuổi, 220 ngày vào tháng Giêng năm 2017. (Danh hiệu đó hiện thuộc về Tổng thống Joe Biden, người 78 tuổi khi ông tuyên thệ nhậm chức). Trump đã đánh bại một số ứng cử viên để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông tiếp tục đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20/1 khi ông Biden bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 46 của mình.

Trump sinh ra trong một gia đình giàu có và được thừa kế khoảng 40 triệu USD từ người cha quá cố của mình, nhà phát triển bất động sản Fred Trump. Năm 1971, Donald Trump trở thành người đứng đầu cái mà sau này được gọi là Tập đoàn Trump.

Thu nhập và tài sản thừa kế của Trump đã giúp ông phát triển hơn 500 công ty. Ông trùm kinh doanh đã nắm giữ cổ phần trong các sân golf sang trọng, các tòa nhà chọc trời, chương trình truyền hình, sòng bạc, sách, hàng hóa và bây giờ là mạng xã hội. Những nỗ lực này đã giúp ông đạt được con số ước tính 3 tỷ đô la, đưa ông vào Danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2022.

Những thành công trong kinh doanh của Donald Trump

Năm 1980, Trump đạt được một thỏa thuận với Hyatt, thành phố New York và Khách sạn Commodore không sinh lời bên cạnh Nhà ga Trung tâm Grand, giành quyền cải tạo và đổi tên khách sạn ốm yếu thành Grand Hyatt. Bất động sản này đã trở thành một thành công ngay lập tức, đưa Trump trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản nổi tiếng nhất trong khu vực.

Năm 1984, Trump hoàn thành việc xây dựng Tháp Trump 68 tầng, là trụ sở chính của Tập đoàn Trump cho đến ngày nay. Tòa nhà bao gồm một thác nước cao, có năm tầng cửa hàng bán lẻ và nhà hàng.

Trump đã sở hữu một loạt các doanh nghiệp và tài sản thành công, trong số đó có Trump Place, một cộng đồng dân cư sang trọng rộng 92 mẫu Anh. Trump International Hotel & Tower Chicago có một khách sạn, chung cư và nhiều nhà hàng cũng như cửa hàng. Thành công của Wollman Rink, một mặt hàng chủ lực của Công viên Trung tâm, được cho là công lao của Trump.

Tuy nhiên, sau cơn bão của Điện Capitol, thành phố New York thông báo rằng họ cắt đứt quan hệ kinh doanh với Trump. Vào ngày 13/1/2021, Thị trưởng Bill de Blasio nói rằng thành phố sẽ chấm dứt ba hợp đồng với Tập đoàn Trump gồm một băng chuyền ở Công viên Trung tâm của Manhattan, hai sân trượt băng và một sân golf ở Bronx.

Cũng vào tháng 1/2021, PGA của Mỹ tước quyền đăng cai Giải vô địch PGA 2022 tại sân golf của Trump ở Bedminister, New Jersey. Ở châu Âu, các nhà tổ chức chơi golf cho biết câu lạc bộ của Trump ở Turnberry, Scotland, sẽ không thể tổ chức Giải vô địch mở rộng "trong tương lai gần".

Donald Trump kinh doanh thất bại

Donald Trump có những thành công kinh doanh lớn mang tên mình, nhưng ông cũng đã có một số thua lỗ lớn.

Năm 1988, Trump chi 365 triệu USD cho một đội máy bay Boeing 727, cũng như các cơ sở hạ cánh ở Boston, Thành phố New York và Washington, D.C. Ông cũng mua bản quyền vẽ tên mình trên máy bay. Tuy nhiên, nỗ lực của ông nhằm xây dựng trải nghiệm bay sang trọng dưới cái tên Trump Shuttle đã thất bại và công ty đã ngừng hoạt động.

Năm 1990, các ngân hàng hỗ trợ các khoản đầu tư của Trump đã cung cấp cho ông khoản cứu trợ 65 triệu đô la trong các khoản vay và tín dụng mới. Sòng bạc Taj Mahal nổi tiếng của Trump ở Thành phố Atlantic, New Jersey, bị phá sản vào năm 1991 và Trump Hotels & Casino Resorts phá sản vào năm 2004. Năm 2009, cùng một công ty - hiện có tên là Trump Entertainment Resorts - lại đệ đơn xin phá sản.

Một trong những thất bại kinh doanh nổi tiếng nhất của Trump là Đại học Trump. Trường cao đẳng trực tuyến không được công nhận này ra đời vào năm 2005 và đóng cửa vào năm 2010. Ba vụ kiện của Đại học Trump đã cản trở chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông, cáo buộc rằng Đại học Trump là một trò lừa đảo khiến sinh viên mất hàng chục nghìn đô la. Trump đã giải quyết các vụ kiện với số tiền 25 triệu đô la, mặc dù ông không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.

Gia đình của Donald Trump

Donald Trump đã kết hôn ba lần. Ông ở với người vợ đầu tiên, Ivana, từ năm 1977 đến năm 1992. Hai người có với nhau 3 người con: Donald Jr., Ivanka và Eric. Ba người con cả của Trump - cùng với chồng của Ivanka, nhà đầu tư bất động sản và nhà phát triển Jared Kushner - tham gia tích cực vào nhiệm kỳ tổng thống của cha họ.

Trump kết hôn với Marla Maples vào tháng 12 năm 1993, hai tháng sau khi Maples sinh con gái của họ, Tiffany. Cặp đôi ly hôn vào năm 1999.

Trump đã kết hôn với người vợ hiện tại là cựu đệ nhất phu nhân, Melania Trump, người có tài sản ròng ước tính khoảng 50 triệu đô la, kể từ năm 2005. Bà Melania sinh cậu con trai Barron vào tháng 3 năm 2006.

Cựu Tổng thống Donald Trump giàu cỡ nào khi bước sang tuổi 76? - Ảnh 2.

Trump đã kết hôn với người vợ hiện tại là cựu đệ nhất phu nhân, Melania Trump.

Phong cách sống của Donald Trump

Trước khi chuyển đến Nhà Trắng, Donald, Melania và Barron Trump sống trong một căn hộ áp mái ba tầng ở Tháp Trump ở Manhattan, nơi họ có đài phun nước trong nhà và cánh cửa nạm kim cương và vàng, theo báo cáo từ Business Insider.

Vào tháng 10/2019, ông đã nộp thủ tục giấy tờ để chính thức chuyển nơi thường trú của mình đến Florida, điều mà Forbes suy đoán có thể là do luật thuế và tài chính ở bang này thuận lợi hơn.

Trong số các bất động sản mà Trump sở hữu có Mar-a-Lago, ở Palm Beach, nơi ông đã dành 25 trong 100 ngày đầu tiên tại vị và hiện đang sống với Melania và Barron. Theo Forbes, câu lạc bộ sang trọng này trị giá 300 triệu đô la và nằm trên 17 mẫu đất có giá trị ở Nam Florida. Trump đã mua bất động sản - nơi có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi và ba hầm trú bom - với giá hời 10 triệu USD vào năm 1985.

Trước khi được tiếp cận Không lực Một, Trump đã di chuyển giữa các chặng dừng chiến dịch trên chiếc Boeing 757 trị giá 100 triệu đô la của mình được trang trí bằng dây an toàn bằng vàng. Đội xe sang mà Trump từng sở hữu bao gồm một chiếc Rolls Royce, một chiếc Lamborghini Diablo 1997 màu xanh và một chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren.

Không rõ hiện tại có gì trong nhà để xe ở Mar-a-Lago, nhưng Trump không cần nhiều hơn một chiếc xe golf để di chuyển xung quanh khu đất. Theo Reader's Digest, các cựu tổng thống chỉ được phép lái xe trên khu đất tư nhân và không được phép lái xe trên đường công cộng. Thay vào đó, chúng được điều khiển bởi các nhân viên Mật vụ, những người đã được "đào tạo về các thao tác lái xe né tránh", theo báo cáo.

Kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2024 của Trump

Vào tháng 2/2022, The Washington Post đưa tin rằng Trump ám chỉ việc tranh cử tổng thống một lần nữa. Vào tháng 6, NBC News báo cáo rằng Trump đã "chán" và nghiêng về việc tranh cử trở lại, với các cố vấn của ông chia sẻ về việc liệu ông nên tuyên bố ứng cử vào khoảng ngày 4/7 hay sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Trumpsman Taylor Budowich nói với NBC News qua tin nhắn văn bản rằng nhiều cử tri quan tâm đến ứng cử viên của Trump.

"Nước Mỹ hùng mạnh, thịnh vượng và được tôn trọng rất nhiều dưới thời Tổng thống Trump, và đó là lý do tại sao ông ấy tiếp tục có sức mạnh chưa từng có thông qua hồ sơ chứng thực của mình và nhu cầu về sự lãnh đạo của ông ấy chưa bao giờ cao hơn", Budowich nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem