Cựu Tổng thống Philippines bị cấm xuất cảnh

Thứ năm, ngày 17/11/2011 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 15.11, cựu Tổng thống Philippines, bà Gloria Arroyo đã bị nhân viên an ninh tại sân bay Ninoy Aquino ở Manila chặn lại, nhất quyết không cho bà Arroyo và chồng lên máy bay ra nước ngoài chữa bệnh.
Bình luận 0

Trước đó, Tòa án Tối cao Philippines đã áp đặt những hạn chế về đi lại đối với bà Arroyo sau khi có các cáo buộc cựu Tổng thống tham nhũng và nhận hối lộ trong thời gian 2001-2010.

img
 

Chính phủ Philippines lo ngại rằng, bà Arroyo sẽ lưu vong nếu được phép đi chữa bệnh loãng xương ở nước ngoài. Ông Raul Lambino - luật sư của bà Arroyo cho biết, hai vợ chồng cựu Tổng thống đã cảm thấy bị "sỉ nhục" ở sân bay và sẽ kháng cáo quyết định của tòa án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem