Cựu Tổng Thư ký LHQ làm đặc phái viên tại Syria

Chủ nhật, ngày 26/02/2012 16:51 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Kofi Annan hôm 25.2 đã được bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên chung của cả LHQ và Liên đoàn A-rập tại Syria.
Bình luận 0

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập Nabil Elaraby đã công bố quyết định bổ nhiệm trên vào ngày 25.2, một ngày trước khi diễn ra hội nghị quốc tế quan trọng về vấn đề Syria tổ chức tại thủ đô Tunis của Tunisia.

img
Ông Kofi Annan. Ảnh: Canadian Press

Tuyên bố cũng nêu rõ, sứ mệnh của ông Annan trong cương vị mới sẽ là tìm ra những giải pháp chính trị hòa bình nhằm nhanh chóng chấm dứt tình hình bạo lực đẫm máu tại Syria.

Theo đó, ông Annan sẽ phối hợp với các đảng phái, lực lượng bên trong và bên ngoài Syria để đạt được mục đích cao nhất là hòa bình, ổn định, dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại quốc gia Trung Đông Syria.

Ông Kofi Annan, sinh năm 1938, người Ghana, từng giữ chức Tổng Thư ký LHQ trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1997 - 2006.

Theo CBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem