Cựu trợ lý nói Tổng thống Zelensky là con tin của chính bản thân ông

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 11/12/2023 21:26 PM (GMT+7)
Cựu trợ lý Aleksey Arestovich tin rằng tính cách "anh hùng" được nuôi dưỡng của tổng thống đã khiến Kiev rơi vào xung đột
Bình luận 0
Cựu trợ lý nói Tổng thống Zelensky là con tin của chính bản thân ông - Ảnh 1.

Aleksey Arestovich - cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Wiki.

Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, bây giờ là lúc bắt đầu nghĩ đến việc đàm phán hòa bình với Nga trong bối cảnh tình hình ở tiền tuyến có vẻ vô vọng hơn.

Aleksey Arestovich nói với Inews rằng Zelensky đã trở thành con tin cho tuyên truyền của chính mình do xu hướng "đóng vai anh hùng trong các nghị viện trên khắp thế giới". Cựu cố vấn và phát ngôn viên của tổng thống, người không còn được lòng Kiev, cho biết Zelensky hiện "không nghĩ đến lợi ích quốc gia mà nghĩ đến lập trường của chính mình".

Arestovich gần đây tuyên bố rằng ông sẽ chống lại Zelensky để tranh cử tổng thống và sẽ vận động tranh cử trên nền tảng hòa bình.

Với chi phí chiến tranh ngày càng gia tăng và số người chết ở Kiev tăng lên khoảng 300.000, cựu cố vấn cho biết đã đến lúc bắt đầu thảo luận về các điều khoản hòa bình.

"Đối với Nga, điều quan trọng là Ukraine không gia nhập NATO và đối với chúng tôi, điều đó là chấm dứt cuộc chiến này. Đây là những điều kiện tuyệt vời để bắt đầu một cuộc thảo luận thực sự – không chỉ giữa Ukraine và Nga – về một hệ thống an ninh tập thể mới ở châu Âu" - ông nói.

Arestovich nói rằng Ukraine đang ở thế mạnh hơn nhiều để đàm phán vào mùa xuân năm 2022, sau khi quân đội Nga tiến gần Kiev hơn, đồng thời cho rằng Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson có thể đã phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.

Vào thời điểm đó, Nga đang tìm cách bảo vệ tiếng Nga, cắt giảm quân đội của Kiev và quay lưng lại với NATO, Arestovich tiết lộ với hãng tin này, đồng thời tuyên bố ông hiểu biết chi tiết về các cuộc đàm phán diễn ra ở Istanbul. Sau chuyến thăm Kiev vào tháng 4, ông Johnson cho biết các cuộc đàm phán đã nhanh chóng chấm dứt.

David Arakhamia, nghị sĩ Ukraine, người đứng đầu phái đoàn của Kiev trong cuộc đàm phán mùa xuân năm 2022 với Nga, cho biết hồi tháng 11 rằng Moscow sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu Ukraine hứa không gia nhập NATO.

"Khi chúng tôi trở về từ Istanbul, Boris Johnson đã đến Kiev và nói rằng chúng tôi sẽ không ký bất cứ điều gì với họ và rằng chúng tôi chỉ nên chiến đấu," ông nói với truyền thông Ukraine.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Johnson đã bác bỏ điều này, nói rằng quyết định chiến đấu được đưa ra vì "quyết tâm sắt đá của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine," Inews viết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tái khẳng định rằng Nga muốn đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine thông qua "các biện pháp chính trị và ngoại giao". Bình luậntuần trước, ông nói "chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán".

Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh chính thức vào đầu tháng 10 nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin đều "không thể".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem