Cựu tuyển thủ Indonesia: “U22 Việt Nam chơi quá thô bạo trong trận chung kết”

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ tư, ngày 11/12/2019 14:40 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Indonesia Kas Hartadi cho rằng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi thô bạo quá mức cần thiết trong trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30.
Bình luận 0

Với quyết tâm giành tấm HCV sau một thời gian dài chờ đợi, không quá khó hiểu khi từng mét cỏ trên sân Rizal Memorial tối qua đều chứng kiến những pha tranh chấp hết sức quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Trọng tài chính đã phải cắt còi liên tục với những pha phạm lỗi hay những pha nằm sân của các cầu thủ.

img

Kas Hartadi tố U22 Việt Nam chơi thô bạo, nhưng thực tế trên sân lại không hẳn như vậy.

“Cầu thủ Việt Nam cứng cáp, mạnh mẽ và có xu hướng chơi bóng quá thô bạo, các trọng tài nên nghiêm khắc hơn một chút.

Có những pha phạm lỗi hết sức nguy hiểm nhưng không được trọng tài quyết định, khá đáng tiếc cho một trận đấu cuối cùng hấp dẫn ở SEA Games”, cựu tuyển thủ Indonesia Kas Hartadi cho biết.

“U22 Indonesia thừa nhận thất bại trước Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Tuy nhiên, ngoài tỉ số khá ấn tượng, còn có những thứ khác nhận được sự chú ý mạnh mẽ, đó là lối thi đấu thô bạo của Việt Nam và sự điều khiển của trọng tài chính Mohammed Majed Alshamrani từ Ả Rập Saudi”, tờ Bola của Indonesia phê phán.

Trong trận chung kết tối qua, U22 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U22 Indonesia với tỉ số đậm đà tới 3-0.

Đoàn Văn Hậu chính là người chơi chói sáng nhất với một cú đúp bàn thắng, xen giữa là pha lập công của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.

Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 30, giải cơn khát vàng cho người hâm mộ hơn 60 năm qua tại đấu trường khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem