Đá 4-2-3-1, U23 Việt Nam sẽ thắng đậm U23 Malaysia?

Hữu Anh - Long Nguyên Thứ tư, ngày 08/06/2022 19:36 PM (GMT+7)
Trước trận đấu với U23 Malaysia, HLV Gong Oh-kyun đã bất ngờ thay đổi đấu pháp và đưa ra đội hình với chiến thuật 4-2-3-1 để tạo ra nét mới cho U23 Việt Nam khi hướng tới chiến thắng.
Bình luận 0

Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan dẫn đầu bảng C với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng-thua là 5-2. U23 Hàn Quốc cũng có 4 điểm và hiệu số 5-2, nhưng đứng nhì bảng do nhận nhiều thẻ phạt hơn. U23 Việt Nam có 2 điểm và hiệu số 3-3, xếp thứ ba. U23 Malaysia chưa có điểm nào và đã chắc chắn bị loại.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan gặp U23 Hàn Quốc, còn U23 Việt Nam so tài với U23 Malaysia. Nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc không hòa nhau với tỷ số 3-3 trở lên, U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết với điều kiện cần là thắng đậm U23 Malaysia. Trong trường hợp trận U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc có phân định thắng bại, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp khi thắng U23 Malaysia với bất kỳ tỷ số nào.

Đá 4-2-3-1, U23 Việt Nam sẽ thắng đậm U23 Malaysia? - Ảnh 1.

Đội hình 4-2-3-1 của U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Malaysia. Đồ họa: Hữu Anh

Trước trận đấu, HLV Gong Oh-Kyun đã có những điều chỉnh rất bất ngờ. Bộ tứ vệ theo phong cách của chiến lược gia này gồm Tuấn Tài - Việt Anh - Thanh Bình - Tiến Long. 

Dấu ấn đặc biệt được tạo ra từ HLV Gong Oh-kyun không phải là 4-3-3 hay 4-4-2 mà ông sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự là Quang Nho và Thanh Nhân. 3 tiền vệ tấn công bao gồm Công Đến - Hai Long - Văn Công. Ở trận này, tiền đạo cắm duy nhất là Nhâm Mạnh Dũng.

Đây là đấu pháp rất bất ngờ của HLV Gong Oh-kyun. Dù vẫn duy trì sơ đồ 4 hậu vệ, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những điều chỉnh mạnh mẽ ở hàng tiền vệ và đặc biệt chỉ sử dụng 1 tiền đạo. Điều này có thể mang đến những nét mới và hiệu quả cao cho U23 Việt Nam với mục tiêu giành vé vào tứ kết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem