Đã có kết quả xét nghiệm HIV thanh niên “luyện công” trên nóc chùa

Đông Thịnh Thứ năm, ngày 16/11/2017 16:45 PM (GMT+7)
Cảnh sát đã đưa thanh niên “luyện công” trên nóc một ngôi chùa ở Sài Gòn suốt gần 10 giờ liền vào cơ sở cai nghiện ma túy.
Bình luận 0

Ngày 16.11, Công an phường 10 (quận 8, TP.HCM) chuyển Võ Thanh Hoài (25 tuổi, quê Kiên Giang) đến Trung tâm xã hội Thanh Thiếu Niên 2 ở huyện Củ Chi để cai nghiện ma túy. Hoài là người đã leo lên nóc ngôi chùa trên đường Chánh Hưng (phường 10, quận 8) và cố thủ trên đó suốt gần 10 giờ liền.

img

Xin vào nhà dân ngủ không được, thanh niên leo lên nóc của ngôi chùa để “luyện công”

img

Hoài đã được lực lượng cứu hộ đưa xuống đất an toàn sau nhiều giờ cố thủ. Hiện thanh niên này đã được đưa đi cai nghiện ma túy

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 15.11, Hoài đi bộ trên đường Chánh Hưng và xin vào nhiều nhà dân để tá túc qua đêm nhưng không ai cho, người này sau đó đã chạy vào chùa phá phách rồi leo lên nóc ngôi chùa “luyện công”.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 8 phối hợp cùng Phòng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TP.HCM  đã có mặt tại hiện tường để triển khai ứng cứu. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, nhiều chiến sĩ cảnh sát đã tiếp cận, khống chế đưa Hoài xuống đất an toàn.

Tại cơ quan công an, Hoài khai, vào chiều 14.11, bắt xe đò từ Rạch Giá (Kiên Giang) lên TP.HCM gặp bạn bè chơi ma túy nhưng không nhớ dùng ma túy ở chỗ nào. Qua kiểm tra ban đầu Hoài không nhiễm HIV.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem