đa dạng sinh học
-
Ngày 18-7, trong khuôn khổ chương trình khảo sát đầu tư tại tỉnh Gia Lai, đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyến tham quan tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang).
-
Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát có tổng diện tích hơn 18.600 ha, nằm trên địa giới hành chính của 5 xã Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ và Nậm Pung thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nằm ở đầu dãy núi cao Hoàng Liên Sơn, là khu rừng có đặc tính đa dạng sinh học cao.
-
Theo kết quả rà soát, đánh giá sơ bộ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát của tỉnh Lào Cai đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện để nâng hạng thành Vườn Quốc gia.
-
Tại Đồng Nai, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là một trong số các kho tàng cây dược liệu có công dụng làm thuốc của Việt Nam với trên 1,5 ngàn loài, trong đó có 905 loài cây có công dụng làm thuốc.
-
Sâu trong lòng một ngọn núi băng giá ở một hòn đảo phía trên Vòng Bắc Cực giữa Na Uy và Bắc Cực là một thứ có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai của loài người. Đó không phải là than đá, dầu mỏ hay khoáng sản quý giá mà là hạt giống.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển vào top đầu của cả nước.
-
Theo các kết quả nghiên cứu, nguồn lợi thủy sản ở vùng ven biển, ven sông Hải Phòng, ngoài những đặc điểm chung của nguồn lợi vịnh Bắc Bộ, còn có những đặc trưng vượt trội nhờ tính đa dạng sinh học cao từ sự ưu đãi của thiên nhiên.
-
Nhóm phóng viên quyết định đi sâu tìm hiểu về những “lầm tưởng” của người dân trong việc sử dụng rùa. Nỗi oan của rùa vẫn tiếp diễn khi kẻ bán thần thánh hóa mọi công dụng còn người mua “mê như điếu đổ”.
-
Ngày 20/6, tại Hà Nội, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của LHHKHKT Việt Nam phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức Hội thảo "Xã hội hóa nguồn lực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu".
-
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 611/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.