Thả 5.000 con tôm sú đã to bự xuống biển Thuận An của Thừa Thiên Huế

Thứ hai, ngày 04/09/2023 05:26 AM (GMT+7)
Nhân Quốc khánh 2/9, mùa Vu Lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế tổ chức thả 5.000 con tôm sú trưởng thành ra biển Thuận An nhằm bổ sung đàn tôm sú bố mẹ, cân bằng hệ sinh thái vùng biển.
Bình luận 0

Mục tiêu phát triển ngành thủy sản của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng bền vững, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học.

Thả 5.000 con tôm sú đã to bự xuống biển Thuận An của Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thả tôm sú xuống vùng biển Thuận An nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cần phải thực hiện xã hội hóa sâu rộng, kêu gọi trách nhiệm chung tay của nhiều thành phần kinh tế để thực hiện hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản trên tất cả các thủy vực tự nhiên nước mặn, lợ, ngọt toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu con giống thủy sản các loại mỗi năm.

Hoạt động thả con giống, trong đó có thả tôm sú, tái tạo nguồn lợi thủy sản còn có ý nghĩa tuyên truyền, lan tỏa việc đồng hành của mọi tầng lớp nhân dân trong phòng chống các hành động khai thác thủy sản có tính hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản; phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo (IUU)...

Hoạt động thả con giống, trong đó có thả tôm sú cũng nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế cho vùng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoàng Thế (Báo Thừa Thiên Huế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem