Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương

Văn Long Thứ sáu, ngày 04/02/2022 16:13 PM (GMT+7)
Nhiều du khách đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan đã chọn cách dựng lều cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương để hưởng thụ không khí trong lành.
Bình luận 0

Ngày 4/2, lượng khách du lịch đổ về TP.Đà Lạt ngày càng đông khiến cho các dịch vụ ăn uống, vui chơi, lưu trú tại địa phương đều trở nên quá tải. Dù đã thu thêm phụ thu lên đến 20-30% nhưng nhiều du khách vẫn không tìm được quán ăn trong buổi tối ngày 3/3.

Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương - Ảnh 1.

Các quán ăn, nhà hàng tại TP.Đà Lạt đều trở nên quá tải vì khách du lịch đổ về tham quan những ngày đầu năm.

Ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng sớm ngày 4/2, nhiều du khách đã chọn cách dựng lều cắm trại tại bờ hồ Xuân Hương để hưởng thụ không khí trong lành. Cá biệt, có một số khách du lịch do không chủ động đặt phòng nên đã không có phòng nghỉ và phải chọn phương án cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương.

Theo Công an TP.Đà Lạt, từ 31/1 đến sáng 4/2 (tức 29 Tết đến mùng 4 Tết Nhâm Dần) có gần 82.000 lượt khách đăng ký lưu trú, riêng đêm mùng 3 Tết có hơn 38.000 khách đăng ký lưu trú.

Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương - Ảnh 2.

Rất nhiều du khách đổ về quảng trường Lâm Viên để vui chơi vào buổi tối sau khi đến Đà Lạt du lịch.

Chị Mai Anh (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Mọi năm gia đình tôi đều chọn Đà Lạt để tham quan vào dịp Tết vì khí hậu trong lành và hướng di chuyển dễ dàng. Những năm trước thì đặt phòng trước khi lên, nhưng năm nay các con tôi muốn thử cảm giác cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương nên tôi đã mua lều, chăn, gối để cắm trại buổi tối. Buổi sáng thức dậy với màn sương và khí hậu trong lành cảm giác rất thoải mái".

Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương - Ảnh 3.

Nhiều du khách dựng lều cạnh nhau tại khu vực vườn hoa Bích Câu Đà Lạt để cắm trại nghỉ qua đêm.

Trong khi đó, anh Tường (du khách đến từ tỉnh Cà Mau) cho biết, do mới lần đầu đi du lịch Đà Lạt, lại không dự đoán được lượng khách lên Đà Lạt nên đã không chủ động đặt phòng. Khi lên đến Đà Lạt thì gia đình gồm 6 người của anh đã không tìm được phòng khách sạn. 

Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương - Ảnh 4.

Những chiếc lều được dựng trên nóc ô tô của những người du lịch "chuyên nghiệp".

Chính vì vậy, anh Tường cùng gia đình đã phải đi mua lều để cắm trại tại khu vực vườn hoa Bích Câu Đà Lạt. Mặc dù bất tiện và hơi tốn kém nhưng anh Tường vẫn chấp nhận và vui vẻ, có thêm kinh nghiệm trước khi đi du lịch ngoại tỉnh. 

Anh Tường cũng cho biết, chiều 4/2, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm phòng, nếu có phòng sẽ thuê, còn không có thì gia đình anh sẽ tiếp tục cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương.

Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương - Ảnh 5.

Trong ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022, lượng khách du lịch đổ về TP.Đà Lạt ngày càng đông khiến các dịch vụ đều quá tải.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, dự kiến tổng lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 29/1 đến ngày 6/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 6 Tết) ước đạt khoảng 80.000 lượt. 

Riêng TP.Đà Lạt ước đạt hơn 72.000 lượt khách. Tuy nhiên, đến nay lượng khách đổ về Đà Lạt du lịch đã đông hơn rất nhiều. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch tại Lâm Đồng nói chung cũng như TP.Đà Lạt nói riêng những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022.

Đà Lạt: Đông nghẹt người đổ về tham quan, nhiều khách du lịch cắm trại bên bờ hồ Xuân Hương - Ảnh 6.

Khách du lịch trước khi vào các khu vui chơi đều khử khuẩn tay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem