Đào lông là loại đào gì mà dân Đà Lạt thích mê, giá hàng triệu đồng một cành vẫn đắt khách?

Văn Long Thứ sáu, ngày 28/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Nhiều cành đào lông lớn tại huyện Lạc Dương được đưa ra con đường hoa Tết Trần Hưng Đạo (phường 3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) để bán cho người dân mua về chơi Tết Nhâm Dần 2022.
Bình luận 0

Video: Người dân tại huyện Lạc Dương đưa đào lông cắt cành về TP.Đà Lạt bán tại con đường hoa Tết Trần Hưng Đạo (phường 3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). 

 - Ảnh 2.

Nhiều người dân tại TP.Đà Lạt thay vì mua đào Nhật Tân từ Hà Nội chuyển vào thì họ vẫn thích trưng Tết bằng những cành đào lông tại Lâm Đồng vì có cánh hoa dày, lâu tàn. Ảnh: Văn Long.

 - Ảnh 3.

Quả đào được phủ bên ngoài một lớp lông nên người dân gọi là đào lông hay đào rừng. Loại đào này thường có trong các khu rừng tại TP.Đà Lạt và các huyện lân cận. Hiện nay, nhiều người dân tộc thiểu số ở huyện Lạc Dương còn trồng tại các khu vườn cà phê để cắt cành bán trong dịp Tết mỗi năm. Ảnh: Văn Long.

Loại cây có quả mà “Tề Thiên Đại Thánh” thích ăn được bán hàng triệu đồng Đà Lạt để người dân chưng Tết - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Hữu Chung (huyện Lạc Dương) cho biết: " Hằng năm, tôi cùng anh em vào các khu vườn của người dân tộc thiểu số ở xa trung tâm của huyện để mua những cành đào sắp bung nở để đưa ra chợ hoa Tết tại TP.Đà Lạt để bán. Để đưa được những cành đào từ những khu vườn rất xa về mà còn nguyên vẹn thì rất khó. Đặc biệt là những bông hoa đã nở thì phải vận chuyển rất cẩn thận. Bắt đầu từ những ngày 18/12 (Âm lịch) thì tôi bắt đầu đi, sau khoảng 2 ngày thì sẽ đưa đào ra phố". Ảnh: Văn Long.

Loại cây có quả mà “Tề Thiên Đại Thánh” thích ăn được bán hàng triệu đồng Đà Lạt để người dân chưng Tết - Ảnh 5.

Những bông hoa đào lông nở sớm quá hoặc nụ quá nhỏ không thể nở sẽ được anh Chung ngắt bỏ để cành đào đẹp hơn. Ảnh: Văn Long.

Loại cây có quả mà “Tề Thiên Đại Thánh” thích ăn được bán hàng triệu đồng Đà Lạt để người dân chưng Tết - Ảnh 6.

Những bông hoa đào lông bung nở vào ngày giáp Tết khiến không khí xuân trở nên rộn ràng hơn. Ảnh: Văn Long.

Loại cây có quả mà “Tề Thiên Đại Thánh” thích ăn được bán hàng triệu đồng Đà Lạt để người dân chưng Tết - Ảnh 7.

Người dân ngắm và chọn những cành đào ứng ý để về trưng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ông Hòa, một người dân tại TP.Đà Lạt cho hay, hoa đào Nhật Tân có sắc thắm, bông nhiều và nở đều nhưng cánh mỏng, nhanh tàn nên ông chỉ đi chọn những cành hoa đào rừng. Những cây đào Nhật Tân sau khi hết Tết thì người dân khó chăm sóc để năm sau có thể ra hoa được. Ảnh: Văn Long.

Loại cây có quả mà “Tề Thiên Đại Thánh” thích ăn được bán hàng triệu đồng Đà Lạt để người dân chưng Tết - Ảnh 8.

Một cành đào lông to, nhiều nụ hoa được anh Chung bán với giá 4 triệu đồng. Ảnh: Văn Long.

Loại cây có quả mà “Tề Thiên Đại Thánh” thích ăn được bán hàng triệu đồng Đà Lạt để người dân chưng Tết - Ảnh 9.

Đến nay, tại đường Trần Hưng Đạo các loại hoa như: Đào Nhật Tân, hoa mai Phú Yên, địa lan Đà Lạt được các nhà vườn trưng bày để bán cho người dân có nhu cầu mua về chưng Tết. Ảnh: Văn Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem