Đà Lạt: Lại bắt quả tang nhóm người cưa hạ thông để lấn đất rừng

Phong Lâm Thứ hai, ngày 14/10/2019 19:09 PM (GMT+7)
Sau thời gian mật phục, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm đối tượng cưa hạ thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A (lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý), địa phận phường 12, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để chiếm đất sản xuất.
Bình luận 0

Chiều14/10, Công an TP.Đà Lạt cho biết đã triệu tập 3 người có liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 151A để điều tra làm rõ.

img

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 151A.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/10, lực lượng chức năng phát hiện có một số đối tượng cưa thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý sau nhiều ngày tổ chức mật phục. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã tháo chạy, bỏ lại hiện trường 1 chiếc cưa máy.

img

Những cây thông lớn bị cưa hạ tại hiện trường.

Sau khoảng 5 tiếng, một đối tượng quay trở lại thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận được bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, ngụ phường 12, TP.Đà Lạt, có vườn cạnh khu vực đất rừng) thuê phá rừng, trồng cây công nghiệp.

Tại hiện trường, khoảng 1.200m2 đất rừng bị tác động, trong đó có 8 cây thông có đường kính gốc từ 20 – 35cm, chiều cao phần thân khoảng 9m bị cưa hạ. Các đối tượng này đã đào sẵn nhiều hố để trồng cây công nghiệp.

img

Các đối tượng khai nhận, được bà Phước thuê phá rừng để chiếm đất.

Được biết, qua làm việc, bà Phước đã thừa nhận thuê nhóm người trên phá rừng để chiếm đất sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem