Đà Lạt: Người sống được cấp giấy... chứng tử

Thứ bảy, ngày 16/07/2011 13:46 PM (GMT+7)
Ông Bùi Trọng Liêm, 54 tuổi, hiện đang sống tại P.9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng nhưng lại "được" Chủ tịch UBND P.6, TP Đà Lạt cấp giấy chứng tử vào ngày 21.1.2008!
Bình luận 0

Nội dung giấy chứng tử nêu rõ: ông Bùi Trọng Liêm, sinh năm 1957; chết do bệnh lúc 14h10 ngày 20.1.2008 tại số 38/10 Hai Bà Trưng, P.6, TP Đà Lạt.

Bà Trương Thị Mỹ Linh, chủ nhà 38/10 Hai Bà Trưng, khẳng định: "Gia đình tôi ở ngôi nhà này 10 năm qua. Hộ khẩu không có ai tên Bùi Trọng Liêm; cũng chẳng có ai tên Liêm đến đây tạm trú và chết cả".

img
Giấy chứng tử (năm 2008) của ông Liêm

Ngày 13.7, ông Võ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND P.9, ký biên bản xác minh ông Bùi Trọng Liêm đang tạm trú tại 36/4C Hùng Vương, P.9.

Bà Phan Thị Kim Anh, chủ nhà 36/4C Hùng Vương, cho biết ông Liêm cùng bà L. thuê nhà 36/4C Hùng Vương để trọ từ tháng 8/2009. Sổ tạm trú do công an cấp cho ông Liêm ghi rõ: “Bùi Trọng Liêm, sinh năm 1957, CMND số 250329592; nơi thường trú 19 Chi Lăng, P.9 (Đà Lạt), chuyển đến (36/4C Hùng Vương, P.9) từ ngày 18.8.2009".

Theo đơn khiếu nại của ông Đào Tạo (Việt kiều Mỹ) gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, giấy chứng tử mà UBND P.6 cấp cho ông Liêm do bà H.T.K.C (vợ cũ của ông Liêm, đã ly hôn từ cuối năm 2000) nhờ người đến UBND P.6 làm khống. Sau khi ly hôn với ông Liêm, bà C. đã kết hôn với ông Đào Tạo vào năm 2005.

Tiếp đó, ông Đào Tạo đã bảo lãnh bà C. cùng 3 con của bà (con chung với ông Liêm) qua Mỹ. Năm 2008, bà C. lại yêu cầu ông Tạo nhận ba con của bà làm con nuôi. Trong quá trình làm thủ tục, tòa án ở Mỹ đòi hỏi phải có giấy xác nhận sự đồng ý của ông Bùi Trọng Liêm (đang sống ở VN). Thay vì nộp giấy này, bà C. đưa cho ông Tạo giấy chứng tử của ông Bùi Trọng Liêm để nộp cho tòa án ở Mỹ. Do ông Liêm đã “chết”, nên ba con của bà C. được hoàn tất thủ tục làm con nuôi của ông Tạo.

Chiều 13.7, ông Dương Văn Bình, Phó bí thư Đảng ủy P.6 (nguyên Chủ tịch UBND P.6), thừa nhận giấy chứng tử của ông Bùi Trọng Liêm do chính ông ký. Ông Bình cho biết thêm, chữ viết trong giấy chứng tử là của bà Phan Thị Mai, nguyên cán bộ Văn phòng UBND P.6; nhưng bà Mai đã xuất cảnh qua Mỹ theo gia đình chồng. Còn khi kiểm tra hồ sơ lưu cấp giấy chứng tử vào ngày 21.1.2008 thì không có ai tên Bùi Trọng Liêm.

Sáng 14.7, tại số nhà 36/4C Hùng Vương, cầm giấy chứng tử ghi rõ tên mình, ông Bùi Trọng Liêm buồn bã nói: “Tôi giật mình khi cách đây vài ngày có một cán bộ P.6 đến nhà trọ gặp tôi và báo cho tôi biết có một giấy chứng tử mang tên Bùi Trọng Liêm... Sau khi ly hôn với bà C., hơn 10 năm qua, tôi không liên lạc với bà ấy”.

Vụ việc “thật như đùa” này đang được các quan chức năng làm rõ.

Theo TNO
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem