Đà Nẵng: Buôn bán ế ẩm, nhiều cửa hàng tạm nghỉ vì virus Corona

Diệu Bình Thứ năm, ngày 30/01/2020 17:08 PM (GMT+7)
Quán xá rơi vào tình trạng ế ẩm từ khi dịch viêm phổi lạ liên quan virus Corona xuất hiện.
Bình luận 0

Trước tình trạng dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona (virus viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc) diễn biến phức tạp, lượng khách du lịch tại Đà Nẵng giảm sút đáng kể.

Ghi nhận của PV Dân Việt, các hàng quán dọc các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại, An Thượng... khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ lạ thường, nhiều hàng quán phải đóng cửa vì ế ẩm.

img

Hàng quán rơi vào trạng thái ế ẩm từ khi dịch viêm phổi liên quan virus Corona xuất hiện.

Chị Mai Na (một nhân viên phục vụ) cho hay, nhà hàng mở cửa bán lại từ mùng 4 Tết nhưng hầu như rất ít người đến. "So với mọi năm, năm nay lượng khách giảm mạnh khoảng 50-60%. Ở đây chủ yếu bán cho khách Trung Quốc. Nhưng do e ngại virus Corona mà mất khách hết. Nếu cứ tình trạng này thì đóng cửa lúc nào hết dịch mở lại”, chị Na nói.

Tương tự, anh Thanh Ca (chủ siêu thị mini) chia sẻ, không những cửa hàng của anh mà các cửa hàng khác cũng rơi vào cảnh ế ẩm. "Mọi năm, đây là mùa cao điểm bán hàng nhưng nay lượng khách rất ít. Chúng tôi tiếp xúc với khách Trung Quốc cũng rất e dè, buôn bán kiểu này chắc sớm đóng cửa", anh Thanh Ca than thở.

img

Nhiều nhà hàng cho biết, có thể sẽ phải đóng cửa vì ế ẩm.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở du lịch TP.Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán 2020 có 335.000 lượt khách du lịch đến Đà Nẵng, tăng 2% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 15 - 20% lượng khách lưu trú do tâm lý lo sợ dịch bệnh.

Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cũng cho rằng, các đơn vị lữ hành, du lịch, khách sạn... không nên phân biệt khách du lịch đến từ quốc gia nào mà cần có ứng xử văn minh. Đồng thời, cần giữ hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách.

img

Dịp Tết Nguyên đán 2020 có 335 nghìn lượt khách du lịch đến Đà Nẵng, tăng 2% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 15 - 20% lượng khách lưu trú do tâm lý lo sợ dịch bệnh.

Trong cùng diễn biến liên quan, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tính đến 8 giờ ngày 30/1 tại thành phố Đà Nẵng đang theo dõi 24 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), bao gồm: 8 trường hợp người nước ngoài đang được theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng; 16 trường hợp người Việt Nam đang được theo dõi tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ.

img

28/39 mẫu đã có kết quả và đều âm tính với chủng mới của virus Corona.

Như vậy, từ ngày 14/1 đến nay đã theo dõi 53 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 29 trường hợp đã xuất viện: 15 trường hợp người nước ngoài (12 người Trung Quốc, 2 Malaysia, 1 người Cộng Hoà Séc) và 14 trường hợp người Việt Nam, đã lấy mẫu 39 trường hợp để làm xét nghiệm, 28/39 mẫu đã có kết quả và đều âm tính với chủng mới của virus Corona.

Ngày 30/1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng có Công văn gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn TP về việc đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus corona. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ đủ thuốc, vật tư y tế (đặc biệt là khẩu trang y tế và nước rửa tay có chứa cồn…) để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc, không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch.

Sở Y tế cũng yêu cầu Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các qui chế chuyên môn về dược trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo giá thuốc, phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem