Đà Nẵng cấm bán vé Vietlott dạo: Công ty sổ xố, người bán dạo nói gì?

Đình Thiên Thứ tư, ngày 15/03/2017 10:41 AM (GMT+7)
“Theo quy định vé xổ số truyền thống được bán dạo còn vé Vietlott chỉ được phát hành tại thiết bị đầu cuối. Nếu người bán lẻ bán dạo vé Vietlott là sai quy định. Cơ quan chức năng nếu phát hiện người bán dạo bán vé Vietlott, người đó sẽ bị xử phạt”, ông Vương Mạnh Hà nói.
Bình luận 0

img

Một người bán dạo vé điện toán Vietlott ở Đà Nẵng (ảnh Đình Thiên)

Như Dân Việt đã thông tin vào ngày hôm qua (14.3), UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị công ty Vietlott phối hợp, yêu cầu hệ thống đại lý, các điểm bán hàng cam kết không thực hiện phân phối vé cho người bán lẻ để bán lại. Nếu các đại lý vi phạm cam kết, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị công ty Vietlott chấm dứt hợp đồng đại lý, nếu các điểm bán hàng vi phạm cam kết, yêu cầu các đại lý chấm dứt hợp đồng với các điểm bán hàng.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết-Dịch vụ in Đà Nẵng yêu cầu người bán lẻ cam kết không phân phối vé xổ số điện toán dưới hình thức bán dạo. Nếu các người bán lẻ vi phạm cam kết, đề nghị các đại lý chấm dứt việc phân phối vé xổ số truyền thống của người vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời Dân Việt, ông Vương Mạnh Hà-Trưởng Phòng kế hoạch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết-Dịch vụ in Đà Nẵng cho hay: “sau khi hệ thống xổ số chọn Vietlott chính thức có mặt ở Đà Nẵng doanh số của công ty giảm 20-30%. Đời sống của cán bộ công nhân viên công ty  giảm sút ít nhiều”.

Ông Hà cũng cho biết, ngay sau khi Vietlott có mặt ở Đà Nẵng, công ty đã làm việc với các đại lý vé xổ số truyền thống để quán triệt người bán lẻ vé xổ số truyền thống không được bán kèm vé Vietlott.

“Theo quy định vé xổ số truyền thống được bán dạo còn vé Vietlott chỉ được phát hành tại thiết bị đầu cuối. Nếu người bán lẻ bán dạo vé Vietlott là sai quy định. Cơ quan chức năng nếu phát hiện người bán dạo bán vé Vietlott, người đó sẽ bị xử phạt”, ông Hà nói.

Trong khi đó qua khảo sát của phóng viên, phần lớn người bán dạo vé xổ số truyền thống đều có bán kèm theo vé Vietlott.

Bà Nguyễn Thị Hai (trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, ngoài xổ số truyền thống mỗi ngày bà bán thêm khoảng 50 vé Vietlott.

“Cuộc sống khó khăn mới đi bán vé số. Dù sao cũng đi một vòng nên bán kèm thêm vé Vietlott. Tui tự bỏ tiền ra mua ở cây Vietlott rồi bán cho khách. Xem như giúp khách đỡ mất thời gian đi đến cây. Mỗi vé tui mua 10.000 bán 12.000 cũng xứng mà”, bà Hai nói.

Còn bà Trần Thị Hương (trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thì nói: “Mỗi vé Vietlott lời 2.000 đồng nhưng phải bỏ tiền ra mua và không được hoàn vé dư. Lâu nay tui không dám lấy nhiều, mỗi ngày chỉ kèm thêm khoảng 10 tờ. Nay chính quyền cấm mạnh vậy tui không bán kèm Vietlott nữa. Lời chẳng bao nhiêu bị phạt thì khổ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem