Đà Nẵng: Cận Tết, giá thực phẩm “nhảy múa” từng ngày

Đoàn Hồng Thứ bảy, ngày 06/02/2016 12:00 PM (GMT+7)
Tại TP.Đà Nẵng, trong vòng gần 1 tuần nay, nhiều loại hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống phục vụ trong dịp Tết năm nay “nhảy múa” liên tục và có những loại rau, củ, quả giá tăng đột biến, nhưng sức mua không hề giảm.
Bình luận 0

Có mặt tại các chợ đầu mối, chợ lớn trên địa bàn Đà Nẵng vào sáng 6.2 (28 tháng Chạp âm lịch), theo ghi nhận của phóng viên, không khí mua bán diễn ra khá tấp nập, hàng hóa phong phú với nhiều chủng loại.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - một tiểu thương bán thịt ở chợ Cồn - cho biết, mấy ngày gần đây, lượng người mua thịt heo rất đông nên chị bán rất được. Bình quân những ngày thường chị bán từ 1-2 con heo, những ngày vừa qua do sức mua tăng vọt nên mỗi ngày chị bán 3-4 con heo nhưng vẫn thiếu.

“Năm nay giá thịt heo tăng cao hơn so với Tết năm ngoái, hiện nay giá thịt heo mông bán tại chợ 130 ngàn đồng/kg, tăng 20 - 25 ngàn đồng so với ngày thường. Còn thịt ba chỉ từ 80 ngàn đồng cũng tăng lên 110 ngàn đồng/kg, sườn có giá 120 - 130 ngàn đồng/kg. Thịt bò 280.000 đồng đến 300.000 đồng/kg đối với thịt loại 1… Dù cả giá tăng cao so với ngày thường, nhưng do nhu cầu của người dân mua sắm vào dịp Tết lớn nên sức mua không hề giảm, thậm chí tăng nhiều gấp nhiều lần so với ngày thường…” - chị Vân cho hay.

img

Hiện nay giá thịt heo mông bán tại các chợ ở Đà Nẵng giá 120 – 130 ngàn đồng/kg, tăng 20 – 25 ngàn đồng so với ngày thường.

Theo khảo sát của PV tại một số chợ trên địa bàn Đà Nẵng trong mấy ngày nay, nhiều loại hàng hóa như thực phẩm tươi sống, thịt, cá… đều tăng. Đặc biệt, tại các điểm bán hạt dưa, mứt, bánh kẹo… các chủ hàng liên tục điều chỉnh giá theo ngày.

Đặc biệt, mặt hàng hạt dưa, mứt gừng vốn không thể thiếu trong ngày Tết cũng đang “nhảy múa” và dao động ở mức giá 120 – 130 ngàn đồng/kg với hạt dưa Thiên Hương loại 1, hạt dưa Thiên Hương loại 2, Tấn Đạt cũng ở mức giá 100 – 110 ngàn đồng/kg; mứt gừng có giá biến động từ 80 – 100 ngàn đồng/kg…

So với giá từ những ngày trước đó, thì hàng loạt các mặt hàng của ngày hôm nay đã nhích lên từ 15-25%, thậm chí có những loại rau, củ, quả tăng đột biến từ 200 - 300%.

img

  Khổ qua quê giá đã tăng lên gấp 2-3 lần với trước, với mức giá từ 60  - 70 ngàn đồng/kg.

Chị Nguyên Thị Thương - tiểu thương bán rau quả ở chợ đầu mối Hòa Cường - cho biết: Vào những ngày cận Tết, các loại rau quả dồi dào, nhưng giá đã tăng nhiều so với ngày thường. Chẳng hạn như, khổ qua giá ngày thường chỉ bán có 20 – 25 ngàn đồng/kg, nhưng nay đã tăng lên 40 – 45 ngàn đồng/kg, thậm chí khổ qua quê có giá bán 60-70 ngàn đồng/kg; đậu tây giá bán cũng tăng lên gấp 3 lần so với trước, với mức 45 – 50 ngàn đồng/kg…

Một tiểu thương khác là chị Trần Thị My ở chợ Hòa An - Cẩm Lệ chia sẻ, vào những ngày thường thì thịt gà ta, giá mỗi kg bán từ 80 – 90 ngàn đồng (nguyên lông), nay đã tăng lên 130-140 ngàn đồng/kg, các loại gà thả vườn, gà công nghiệp giá cũng tăng lên đáng kể…

Nhìn chung, thị trường hàng hóa, nhất là các mặt hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết năm nay ở Đà Nẵng tăng đáng kể, nhưng sức mua không hề giảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem