Đà Nẵng chỉ còn 1 phường là vùng dịch thuộc cấp độ 3

Diệu Bình Thứ hai, ngày 22/11/2021 16:53 PM (GMT+7)
Đà Nẵng giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 đối với phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Như vậy, thành phố này chỉ còn phường Nại Hiên Đông là 1/56 phường, xã thuộc vùng dịch cấp độ 3.
Bình luận 0

Chiều 22/11, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh tuy diễn biến phức tạp trên toàn thành phố nhưng tại quận Sơn Trà và riêng phường An Hải Bắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt số ca bệnh trong cộng đồng. Sau khi được UBND TP.Đà Nẵng đồng ý, bắt đầu từ ngày mai (23/11), phường An Hải Bắc (giới hạn từ phía bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông) giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2.

UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an TP và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục triển khai tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Đà Nẵng chỉ còn 1 phường là vùng dịch thuộc cấp độ 3 - Ảnh 1.

Đà Nẵng chỉ còn 1 phường là vùng dịch thuộc cấp độ 3. Ảnh: D.B

Như vậy, hiện nay, toàn TP.Đà Nẵng chỉ còn phường Nại Hiên Đông là 1/56 phường, xã thuộc vùng dịch cấp độ 3.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, từ 6 giờ ngày 14/11, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với phường An Hải Bắc và phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Theo đó, đối với người dân từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam) khi đi đến vùng cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng), phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại 2 phường chỉ được phép bán hàng mang về, không được phục vụ khách tại chỗ. Chợ truyền thống, chợ đầu mối chỉ được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng; có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đà Nẵng chỉ còn 1 phường là vùng dịch thuộc cấp độ 3 - Ảnh 2.

Ngày 22/11, học sinh khối lớp 12 chính thức đi học trực tiếp trở lại. Ảnh: D.B

Trong ngày 22/11, Đà Nẵng ghi nhận 32 ca mắc Covid-19. Toàn TP đang thiết lập 89 khu vực phong tỏa với 976 hộ (3.927 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 815 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem