Đà Nẵng: Di dời làng đá mỹ nghệ Non Nước

Thứ sáu, ngày 27/12/2013 07:18 AM (GMT+7)
Ngày 24.12, UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đến năm 2014, sẽ tiến hành di dời làng đá mỹ nghệ Non Nước đến khu vực mới cách khu vực cũ 2km.
Bình luận 0
Làng đá mỹ nghệ Non Nước được hình thành vào thế kỷ 18, do một nghệ nhân người Thanh Hóa sáng lập, sản phẩm của làng nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Làng có 340 hộ chế tác đá mỹ nghệ. Trong quá trình hoạt động, làng đá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về tiếng ồn và nguồn nước. Khoảng tháng 3.2014, việc di dời làng đá sẽ được tiến hành.
Kim Oanh (Kim Oanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem