Mỹ nghệ

  • 600 doanh nghiệp với khoảng 2.000 gian hàng đã góp mặt tại Hội chợ VIFA EXPO. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cho ngành gỗ và nội ngoại thất quan trọng diễn ra tại TP.HCM trong năm 2024.
  • Qua "bàn tay vàng" của hơn 50 nghệ nhân đến từ các tỉnh Tây Nguyên, các thân gốc cà phê sẽ được biến hóa tạo nên những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo.
  • Chỉ với 20 triệu đồng, bằng những vật liệu có sẵn, chủ các cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ở xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội) đã cải thiện được hệ thống nhà xưởng, góp phần đảm bảo an toàn lao động sản xuất, giảm tiếng ồn, bụi bẩn… và tăng năng suất lao động. 
  • Hàng trăm mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cây cói, bèo tây và bẹ chuối được xuất khẩu tới hàng chục nước, thu về hàng chục tỷ.
  • Sau yêu cầu của Bộ VHTTDL về việc không sử dụng linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, gần 500 cơ sở sản xuất với hơn 4.000 lao động của làng đá Non Nước (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang vô cùng lo lắng...
  • Ngày 18.8.2014 vừa qua, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đã chính thức được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy phép thực hiện các công tác thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ. Tập đoàn DOJI cũng chính là doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước đủ điều kiện để thực hiện công tác này.
  • Giờ đây, các hộ trồng dâu nuôi tằm ở làng nghề của xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã yên tâm sản xuất nhờ thực hiện tiểu dự án SPJ (Hỗ trợ hoàn thiện quy trình trồng dâu và nuôi tằm) do Hội ND xã phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam triển khai từ đầu năm 2014.
  • Sau gần 1 tuần Thông tư 22/2013/TT-BKHCN về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ (Thông tư 22) có hiệu lực, thị trường vàng trang sức tại Hà Nội hầu như ít chịu tác động.
  • Được chế tác hoàn toàn thủ công từ gốc cây khô, những sản phẩm có giá hàng chục đến vài trăm triệu này vừa có giá trị sử dụng, lại vừa có thể trưng bày như tác phẩm nghệ thuật.
  • Với thâm niên hơn 30 năm trong nghề làm mộc, giờ đây ông Đặng Đình Huân, thôn Thượng Mạo, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội đang có trong tay một khối tài sản lớn về cả thu nhập lẫn kinh nghiệm trong nghề.