Đà Nẵng, Khánh Hoà "chạy đua" với bão số 6

Diệu Bình - Công Tâm Thứ bảy, ngày 09/11/2019 10:54 AM (GMT+7)
Thời tiết khu vực biển Đông diễn biến phức tạp, TP.Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 6. Còn tại Khánh Hoà, người dân cũng đang nỗ lực ứng phó.
Bình luận 0

img

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão. (Ảnh: TTKTTVQG) 

Sáng 9/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay, hiện không khí lạnh tăng cường và ổn định, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với bão số 6 đang hoạt động trên Biển Đông.

Hồi 4h sáng, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo từ đêm nay 9/11 đến hết ngày 12/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với bão số 6 và hoàn lưu bão số 6 nên tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm mưa tập trung từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi.

img

Ngư dân gấp rút đưa ghe thuyền vào bờ.

Để chủ động ứng phó với tình hình này, ông Nguyễn Phú Ban, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng cho hay đã yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng chủ động triển khai sơ tán các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự TP, Bộ chỉ huy BĐBP TP, Công an TP sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương di dời, sơ tán nhân dân ở các vùng ngập sâu. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở TN-MT chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải triển khai phương án phòng chống ngập, lụt các khu vực đô thị, khu dân cư, các tuyến đường giao thông; phối hợp với Sở GTVT chỉ đạo khơi thông cống rãnh thoát nước…

img

Hầu hết các tàu thuyền đã "nằm bờ" tránh bão.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 tại các hồ chứa nước; phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa để xử lý kịp thời các sự cố công trình có thể xảy ra; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

Các chủ đầu tư, BQL dự án đầu tư xây dựng được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương và các sở xây dựng chuyên ngành khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, sạt lở do mưa, lũ lớn cho các công trình và các khu dân cư đang thi công dở dang.

img

Tăng cường thực hiện cắt tỉa cây xanh trên địa bàn.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở GTVT và Công an TP tổ chức chốt chặn ở các vị trí ngập sâu trên các tuyến đường chính, sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đỗ trên quốc lộ 1A và các tuyến đường chính đảm bảo an toàn và an ninh; tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến.

img

Tàu thuyền vào tránh trú bão số 6 tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Sở GD-ĐT được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, chủ động cho học sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang và các địa phương bị ngập được nghỉ học để đảm bảo an toàn; Sở Y tế sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động; chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để xử lý môi trường sau thiên tai; Sở TN-MT sẵn sàng triển khai phương án xử lý, dọn dẹp môi trường sau mưa, lũ, ngập lụt.

Trong một diễn biến khác, ghi nhận của phóng viên tại Khánh Hoà sáng nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có mưa. nhưng để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các tàu đánh bắt thủy sản, tàu du lịch, các phương tiện đường thủy không được ra khơi kể từ 12h ngày 10/11.

img

img

Người dân cột dây vào bờ để đảm bảo tàu thuyền an toàn.

Theo quan sát của PV, ngay từ sáng sớm hàng trăm chiếc tàu thuyền từ các tỉnh đã bắt đầu vào neo đậu tại cảng Hòn Rớ (xã Phước Đồng, Nha Trang). Rất nhiều lao động rời biển để trở về với gia đình. Riêng các chủ tàu hối hả bán hải sản trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

img

Nhiều lao động rời biển để về với gia đình.

Anh Nguyễn Văn Hòa (một lao động đi biển tại xã Phước Đồng) cho biết: “Nhận được thông tin cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền, tôi cùng những người bạn tàu tranh thủ cập cảng vào sáng nay. Sau khi xuất bán cá cho thương lái, tôi cùng bạn thuyền cột dây neo vào bờ an toàn. Chờ sau bão mới đi lại”.

img

img

Người dân hối hả bán hải sản trước khi cơn bão đổ bộ vào.

Bà Lê Thị Hiền cho hay, sáng nay ghe của gia đình đánh bắt được ít cá cơm và chạy đôn, chạy đáo bán nhanh cho thương lái. Gia đình đang khẩn trương bán để về cùng gia đình lo chồng chắn nhà cửa.

img

Hàng trăm tàu thuyền neo đậu, trú ẩn.

Trước đó, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn gửi đến các phòng giáo dục và các trường trên địa bàn thực hiện cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 10 và 11/11 nhằm tránh khả năng bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem