Đà Nẵng: Làm giả chữ ký lãnh đạo, buộc thôi việc, xin lỗi trước dân

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 05/05/2018 10:35 AM (GMT+7)
Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch giả chữ ký của lãnh đạo để hợp thức nhà trái phép ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) sẽ bị cho thôi việc, xin lỗi trước dân, sau đó xử lý kỷ luật Đảng.
Bình luận 0

Sáng 5.5, ông Ông Văn Dũng - Chánh Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, trường hợp ông Nguyễn Hoàng Nguyên (cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu) làm giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường này, Hội đồng kỷ luật của quận đã họp và đưa ra mức kỷ luật. Việc xử lý kỷ luật Đảng sẽ được quyết định sau khi UBND quận đưa ra hình thức kỷ luật chính thức.

Ông Dũng cho hay, hiện Hội đồng kỷ luật của quận đã gửi tờ trình lên Chủ tịch UBND quận để xem xét quyết định với hình thức cho thôi việc và phải kiểm điểm trước người dân nơi ông Nguyên cư trú.

Trước đó vào ngày 28.3, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, ông Võ Công Chánh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về trường hợp giả chữ ký của Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam.

img

Hồ sơ giả chử ký của Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ảnh: Đình Thiên

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông Nguyễn Hoàng Nguyên (cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam) đã giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, với mục đích hợp thức hóa 1 căn nhà xây dựng trái phép trên địa bàn.

Sau những chỉ đạo tích cực của Quận ủy Liên Chiểu, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý việc xây dựng nhà trái phép. Tại phường Hòa Hiệp Nam, ngày 5.3, UBND phường tiến hành kiểm tra công trình xây dựng trái phép của hộ ông Trần Ngọc Thành (trú tại tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam) thì được vị này cung cấp đầy đủ các hồ sơ. 

Tuy nhiên, đối chiếu với các tài liệu khác, cơ quan có thẩm quyền phường Hòa Hiệp Nam phát hiện những dấu hiệu gian dối trong “Đơn xin xác nhận nhà ở” của ông Thành do bà Nguyễn Thị Lệ ký.

Cụ thể, đơn ghi ngày 15.11.2017, nhưng phường lại xác nhận ngày 10.11.2017. Mở rộng xác minh, cơ quan chức năng khẳng định, chữ ký của vị Chủ tịch phường nói trên là hoàn toàn giả mạo. Thế nhưng, con dấu trong đơn lại chính xác là của UBND phường Hòa Hiệp Nam.

Nghi vấn có sự tiếp tay của cán bộ địa phương, Quận ủy Liên Chiểu yêu cầu phường Hòa Hiệp Nam xác minh kỹ lưỡng, truy rõ những sai phạm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Hoàng Nguyên là người đã làm hồ sơ nói trên.

Theo nội dung tường trình của ông Nguyên, ông này đã "photocopy" chữ ký của bà Lệ lên đơn xin xác nhận nhà ở của người dân, sau đó, lấy con dấu của UBND phường Hòa Hiệp Nam đóng lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem