Đà Nẵng: Người dân loay hoay với thủ tục vào, ra thành phố

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 24/09/2021 15:03 PM (GMT+7)
Nhiều người dân loay hoay trước quy định mới yêu cầu phải có giấy tờ được chấp thuận ở cấp UBND TP.Đà Nẵng mới được ra, vào TP.
Bình luận 0

Về quê chịu tang cha từ đầu tháng 9 đến nay, chị N.T.H cùng chồng chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ theo hướng dẫn của UBND xã Duy Trung (H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để hy vọng sẽ quay về TP.Đà Nẵng tiếp tục công việc. Thế nhưng, khi đến chốt kiểm soát dịch Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thì lực lượng chức năng yêu cầu vợ chồng chị H quay đầu xe về lại tỉnh Quảng Nam vì không có giấy cho phép vào TP của UBND TP.Đà Nẵng cấp.

 "Kết thúc 14 cách ly, vợ chồng tôi đi xin giấy tờ khắp nơi ở tỉnh Quảng Nam. Bỏ tiền ra xét nghiệm Covid-19, yên tâm qua được các chốt kiểm soát dịch tỉnh Quảng Nam thì ra đến Đà Nẵng lại không được vào TP vì thiếu giấy tờ do UBND TP cấp. Bây giờ tôi biết đi đâu để xin cho đủ giấy tờ đây?", chị N nói.

Đà Nẵng: Người dân loay hoay với thủ tục vào ra thành phố - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm tra người ra, vào thành phố chốt kiểm soát dịch Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Ảnh: D.B

Ảnh hưởng của bão số 6, ngày 23/9, Đà Nẵng có mưa lớn, chị Phạm Thị Diễm Duyên (trú xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bồng con đội mưa đứng chờ chồng tại chốt kiểm soát dịch Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước. Hai mẹ con chị Duyên đều không được vào địa phận Đà Nẵng vì không có giấy cho phép của UBND TP.

Anh Nguyễn Minh Trọng (chồng chị Duyên) chạy vạy khắp nơi, "cầu cứu" từng cán bộ CSGT thử xem có cách nào giúp đỡ.

 "Vợ con về nhà ngoại ăn lễ 30/4 và mắc kẹt tới bây giờ, trong quê neo người không có ai chăm sóc con nhỏ, vợ tôi lại ốm đau triền miên. Cứ tưởng chạy khắp nơi xin giấy tờ theo hướng dẫn thì được đón vợ con về, ai ngờ quá khổ", anh Trọng nói.

Đà Nẵng: Người dân loay hoay với thủ tục vào ra thành phố - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Diễm Duyên cùng con không thể về nhà vì không có giấy tờ theo đúng quy định. Ảnh: D.B

Theo anh Trọng, anh đã đến UBND xã Hòa Ninh để được cấp giấy đi đường đến chốt kiểm soát dịch Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước với lý do "đi đón vợ con".

"Đến được chốt thì vợ với con lại không được qua địa phận Đà Nẵng. Cán bộ nói phải có giấy tờ theo đúng quy định. Tôi thì chỉ xin giấy di chuyển được trong cấp xã, không thể đi đến cấp huyện, cấp TP để hỏi được. Vậy người dân chúng tôi biết phải làm sao?", anh Trọng rầu rĩ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 20/9, Sở Y tế Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn việc ra, vào TP.

Đối với người vào TP.Đà Nẵng cần chuẩn bị giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, chứng minh vào thành phố vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của UBND thành phố, những trường hợp cần can thiệp y tế.

Nếu không thuộc các trường hợp này thì phải có công văn đồng ý của UBND TP.Đà Nẵng.

Đối với người rời khỏi TP.Đà Nẵng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị và người dân làm đơn/công văn xin rời khỏi TP có xác nhận của UBND xã, phường đang lưu trú, gửi đến UBND TP để được xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi và thông tin cho địa phương nơi đi.

Ngay sau khi ban hành văn bản này, nhiều người dân cho rằng, các quy định của Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã gây khó cho người dân.

Đà Nẵng: Người dân loay hoay với thủ tục vào ra thành phố - Ảnh 3.

Đà Nẵng kiểm soát chặt việc ra,vào tại các cửa ngõ thành phố để ngăn chặn dịch. Ảnh: D.B

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày có từ 150 - 200 đơn xin ra khỏi thành phố từ người dân. Do số lượng đơn tăng đột biến nên tốc độ giải quyết đơn chưa theo kịp yêu cầu.

"Hiện nay, Văn phòng UBND TP đang rà soát để có phương án chống dịch mới trong giai đoạn mới. Trong đó sẽ có nội dung hướng dẫn ra, vào thành phố. Theo chỉ đạo của UBND TP, tinh thần sẽ giản lược các thủ tục nhưng vẫn đảm bảo yếu tố chống dịch. Khoảng 1 - 2 ngày tới sẽ ban hành quyết định chống dịch mới và có hướng dẫn người dân ra vào thành phố thuận tiện hơn", ông Nam nói.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch vào ngày 23/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay có một số ý kiến của người dân xoay quanh câu chuyện ra vào TP, cần được tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP.Đà Nẵng sớm ban hành hướng dẫn mới về công tác kiểm soát người ra vào TP và đặc biệt hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân.

"Việc ra khỏi TP và người ở ngoài TP quay về để làm việc, sinh sống và học tập phải đúng theo các quy định, tạo thuận lợi cho người dân. Chúng ta cần tổ chức thực hiện nghiêm túc", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem