Đà Nẵng: Siêu bão cận bờ, cát tăng giá, khách sạn cháy phòng

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 11:05 AM (GMT+7)
Sáng 9.11, người dân TP.Đà Nẵng “tay xách, nách mang” đi mua cát, dây thép, cọc chống… về gia cố nhà cửa chống siêu bão. Nhiều người không yên tâm đã đặt thuê phòng khách sạn để tránh bão.
Bình luận 0

Từ 7h sáng nay (9.11), khi biết tin siêu bão Hải Yến sắp đổ bộ vào địa bàn thành phố Đà Nẵng. “Người người nhà nhà” đã đổ xô tới các cửa hàng vật liệu xây dựng để mua cát, dây thép, cọc chống… về gia cố nhà cửa. Do số lượng khách hàng mua đột biến nên các chủ cửa hàng đã tăng giá vùn vụt.

Nửa bao cát nhỏ giá 10.000 đồng
Nửa bao cát nhỏ giá 10.000 đồng.

Anh Nguyễn Tuấn (36 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cho biết, “Nhà tôi bằng mái tôn nên tôi phải mua 30 bao cát về chèn. Tuy nhiên hôm nay cát đắt như vàng. Mỗi bao cát chủ cửa hàng chỉ đổ vào được chừng nửa bao rồi tính giá 10.000 đồng. Với 30 bao cát tôi mất 300 ngàn đồng. Đắt quá nhưng cũng phải chịu”.

Nhiều gia đình không có tiền đã ra biển xúc cát về chèn nhà cửa.

“Cát sông đắt quá. Tôi làm nghề xe thồ ngày kiếm được khoảng 10.000 đồng thôi, lấy tiền đâu ra mua cát sông. Biết là dùng cát biển chèn mái nhà, sau này mái tôn sẽ bị nước biển ăn mòn hết nhưng đành chịu thôi. Mong bão qua yên bình rồi tính tiếp”, bác Lê Tươi (59 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) thở dài.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua cát
Người dân Đà Nẵng đổ xô đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua cát

Không chỉ vậy mà các cây gỗ tạp giá cũng tăng phi mã theo siêu bão. Bình thường mổi cây gỗ tạp dài 3-4 m giá chỉ 15.000 đồng/cây. Hôm nay tăng lên 45-50.000 đồng/cây.

Bác Huỳnh Nga (52 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho hay, nhà tôi 2 tầng mê đúc, khá chắc chắn. Nhưng qua báo đài biết được sức mạnh của siêu bão Hải Yến, nên 2 bố con tôi mua 20 cây gỗ tạp về chống xung quanh nhà. Mất 1 triệu đồng, bằng nửa tháng lương nhưng nhà chắc thêm được tí nào hay tí đó.

Còn anh Phan Hải (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) không yên tâm cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình nên đã tìm đến một khách sạn ở nội thành để đặt thuê phòng trú bão. Anh Hải cho hay, cơn bão này dự báo mạnh kỉ lục nên tôi thuê phòng cho 3 mẹ con ở cho chắc chắn. Nhà cửa ở trong khu dân cư tôi không yên tâm lắm. Cơn bão 2006, trong đêm cả nhà tôi phải bồng bế chạy lên UBND phường trú bão một lần rồi. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ”.

Các cửa hàng bán dây thép, nhựa…chật kín khách hàng
Các cửa hàng bán dây thép, nhựa…chật kín khách hàng

Không chỉ anh Đình mà nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chọn giải pháp thuê khách sạn để trú bão. Bởi vậy hiện nay các khách sạn nhỏ, kín gió ở trong nội thành hầu như hết phòng cho thuê.

Trong khi đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chống bão.

Hiện thành phố đang tiến hành di dời dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn. Dự kiến đến 19h ngày hôm nay (9.11), thành phố Đà Nẵng phải di dời xong hơn 73.000 người dân đến nơi trú bão an toàn.

Hiện 1.830 tàu thuyền của Đà Nẵng đã được tổ chức neo đậu an toàn ở khu trú bão Thọ Quang và trong vịnh Mân Quang. Còn 143 tàu neo đậu trên sông Hàn cũng được đưa đến neo đậu ở vị trí an toàn hơn.

Dự kiến 2h chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ về Đà nẵng chỉ đạo cuộc họp chống siêu bão Hải Yến.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem