Đà Nẵng: Sở bị phê bình vì thiếu lãnh đạo đã tuyển 2 Phó Giám đốc

Đình Thiên Thứ tư, ngày 22/08/2018 17:09 PM (GMT+7)
Ngày 22.8, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố kết quả thi tuyển 2 vị trí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Chiều 22.8, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức thông tin kết quả thi tuyển 2 vị trí Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng và công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1972), Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và bà Lê Thị Kim Phượng (SN 1977), Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại đã được Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký quyết định bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng,

Liên quan đến việc thi tuyển 2 vị trí Phó Giám đốc Sở KHĐT, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin về bằng cấp của một số ứng viên và việc thi tuyển bị chậm trễ trên các trang mạng xã hội hay công khai trên một số cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng nói, sau một thời gian dài, Sở KHĐT TP.Đà Nẵng đã có thêm 2 Phó Giám đốc. Với việc bổ sung cán bộ lãnh đạo, Sở KHĐT sẽ được củng cố nhằm tham mưu giúp UBND TP.Đà Nẵng đường hướng  phát triển kinh tế thành phố.

"Thời gian qua, thành phố chúng ta có nhiều biến động cả về nhân sự, về kỷ luật nên ít nhiều môi trường đầu tư bị ảnh hưởng. Sở KHĐT là đơn vị rất quan trọng của thành phố nhưng thiếu lãnh đạo quá lâu nên việc bổ sung được 2 Phó Giám đốc sẽ giúp cho bộ máy được kiện toàn và công việc của Sở sẽ được tốt hơn", ông Dũng nói.

img

Ông Đặng Việt Dũng tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Vào ngày 3.5, trong buổi làm việc với Sở KHĐT, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa đã phê bình Sở KHĐT và yêu cầu Sở Nội vụ, Ban Tổ chức, Ban cán sự Ủy ban phối hợp để nhanh chóng tổ chức thi tuyển những chức danh này.

“Một Sở có rất nhiều ứng viên đủ năng lực cùng ra ứng cử đáng lẽ là điều vui mừng nhưng chúng ta lại không làm tốt sẽ trở nên láo nháo. Vì sự lùng nhùng, thậm chí áp đặt ý chí cá nhân khiến Sở KHĐT không chọn ra lãnh đạo. Ngoài ra, lâu nay, công tác bổ nhiệm cán bộ đang có sai sót khi chỉ do Ban Tổ chức Thành ủy quyết định nhưng lại không thông qua Ban cán sự ủy ban”, ông Nghĩa nói.

Đến ngày 15.6, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc của Sở này.

Theo đó, hội đồng thi tuyển gồm 15 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí làm Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và Sở KHĐT...

Như Dân Việt đã thông tin, từ cuối năm 2017, Sở KHĐT TP.Đà Nẵng chỉ còn một Phó Giám đốc sau khi 2 Phó Giám đốc gồm ông Trần Phước Sơn chuyển qua làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng từ năm 2016, ông Huỳnh Văn Thanh nghỉ hưu từ năm 2017.

Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch giao Sở Nội vụ thông báo thi tuyển 2 vị trí Phó Giám đốc Sở KHĐT gồm một người phụ trách mảng xây dựng cơ bản, một người phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch. Đến trước thời điểm thi tuyển đã có 5 ứng viên đăng ký tham gia và đáp ứng điều kiện. Tuy nhiên sau đó, ông Trần Văn Mẫn (con trai nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh) đã có đơn xin rút khỏi cuộc thi này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem