Đà Nẵng: Thay đổi kế hoạch phút chót, hoãn dạy học trực tiếp 3 khối lớp

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 05/12/2021 20:49 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, nhiều trường học tại Đà Nẵng tiếp tục hoãn việc dạy học trực tiếp so với kế hoạch trước đó.
Bình luận 0

Tối 5/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Sở GDĐT TP đã đồng ý chủ trương tạm hoãn kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp lớp 1, 8 và 9 trên địa bàn quận vào ngày 6/12.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn quận khi đã có 173 ca F0 (trong 5 ngày từ 29/11 đến 3/12),  Phòng GDĐT quận Liên Chiểu thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp lớp 1, 8 và 9 trên địa bàn quận. Các trường tiểu học, THCS thuộc quận vẫn tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho 3 khối lớp này.

Việc tạm hoãn tổ chức dạy học trực tiếp khối 1, 8 và 9 vào ngày 6/12 xuất phát từ theo dõi, phân tích đánh giá của ngành y tế cho thấy tình hình dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn quận diễn biến phức tạp, trong đó, phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đang cấp độ 3.

Đà Nẵng: Nhiều trường học "quay xe" trước ngày học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hải Châu, Đà Nẵng dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường vào ngày 6/12. Ảnh: N.T.P

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đánh giá tình hình trên địa bàn và báo cáo UBND thành phố, Sở GDĐT chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng), quận cũng thống nhất tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, 8 và 9 trên địa bàn phường Thanh Khê Đông.

Tương tự, UBND quận Sơn Trà thống nhất tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 đối với phường Thọ Quang và An Hải Bắc (giới hạn từ phía bắc đường dẫn lên cầu Sông Hàn và mép phía tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông và Mân Thái).

Đà Nẵng: Nhiều trường học "quay xe" trước ngày học sinh trở lại trường - Ảnh 2.

Học sinh khối lớp 12 tại Đà Nẵng đã trở lại trường trước đó. Ảnh: D.B

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, từ ngày 6/12, học sinh khối lớp 1, 8, 9 trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ trở lại trường để học trực tiếp. Quyết định này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn khi các ca mắc Covid-19 tại thành phố này liên tục tăng.

Trong 5/12, Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc Covid-19, gồm: 5 ca cách ly tập trung, 23 ca cách ly tại nhà, 7 ca trong khu phong tỏa và 43 ca chưa cách ly. Toàn TP đang thiết lập 209 điểm phong tỏa với 1.529  hộ; duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 970 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem