Đà Nẵng: Thị trường hoa, quà Valentine "méo mặt" vì dịch virus corona

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 14/02/2020 12:22 PM (GMT+7)
Dịch virus corona khiến nhiều chủ cửa hàng hoa và quà tại Đà Nẵng "méo mặt" với thị trường Valentine năm nay.
Bình luận 0

So với mọi năm, lễ tình nhân Valentine (14/2) thị trường hoa, quà Valentine tại Đà Nẵng năm nay ảm đạm hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch virus corona.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại các địa điểm kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị đều rơi vào tình trạng vắng khách.

img

img

Mặc dù đã áp dụng các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng nhân dịp lễ Valentine nhưng tại các trung tâm thương mại vẫn rất vắng khách.

Theo một nhân viên tại trung tâm mua sắm Parkson (Đà Nẵng), dù trung tâm đã áp dụng các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng nhân dịp lễ Valentine nhưng vẫn rất vắng khách. "Vào dịp lễ Valentine khách hàng thường ưa chuộng các mặt hàng như: nước hoa, túi xách và giày dép.... Nhưng so với ngày thường, lượng khách vẫn không có gì thay đổi", nhân viên này nói.

Dù mở cửa từ sớm, nhưng đến gần 12h, cửa hàng hoa của chị Linh Nha trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng) vắng bóng khách mua hàng. “Cửa hàng tôi chuẩn bị hoa từ 2 ngày trước nhưng tới sáng nay (14/2) chỉ có vài khách đến mua. Vào những ngày lễ trước đây, học sinh, sinh viên, khách văn phòng chiếm 80%, nhưng nay đang thời điểm học sinh, sinh viên nghỉ học do dịch corona, lượng khách đến giảm rất nhiều. Trung bình, vào dịp cao điểm, tôi thường nhận được khoảng 30 - 40 đơn đặt hàng mỗi ngày, vậy mà tính đến giờ, lượng khách quen đặt hàng chỉ tính trên đầu ngón tay”.

img

img

Các  chủ cửa hàng hoa "méo mặt" vì vắng khách.

Về giá, theo chị Nha, năm nay giá hoa nhập vào cao gấp đôi so với ngày thường. Các loại hoa xuất xứ Trung Quốc hầu như không có do ảnh hưởng của dịch corona, thay vào đó là hoa Đà Lạt, mỗi bông hoa hồng có giá từ 5.000-10.000 đồng, tùy loại. “Những ngày vừa qua rất vắng khách, tôi hi vọng hôm nay sẽ bán được, chứ không lỗ to”, chị Nha lo lắng.

Dịch virus corona diễn biến phức tạp, nhiều người hạn chế đi lại để tránh tiếp xúc, lây nhiễm dịch bệnh. Chính vì vậy, lựa chọn và tìm mua quà tặng Valentine qua mạng trở thành sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ vì yếu tố tiện lợi, tiết kiệm thời gian quan trọng hơn là giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona.

img

Các cửa hàng tất bật chốt đơn hàng online.

Nắm bắt tâm lý khách hàng hạn chế ra ngoài mua sắm, và để hỗ trợ cho khách mua hàng, chị Phan Thị Lan Anh (chủ cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) cho hay: "Năm nay, lễ Valentine rơi đúng vào dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nên cửa hàng chúng  tôi đã mở dịch vụ cho khách đặt quà tặng và đi kèm dịch vụ vận chuyển cho khách. Khoảng 2 ngày nay, nhân viên nhà mình luôn bận rộn với việc chốt đơn, gói quà và vận chuyển", chị Anh nói.

Theo nhận định của một số tiểu thương, thị trường hoa những ngày cận Lễ tình nhân ảm đạm một phần do xu hướng tiêu dùng online "lên ngôi", phần nữa là do ảnh hưởng dịch virus corona, nhiều người e ngại tới những nơi đông người. Nhiều tiểu thương dự báo, hôm nay dù chính lễ Valentine nhưng sức mua sẽ khó tăng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem