Đà Nẵng: Thương lái "dở khóc dở cười" vì khách đến chỉ để chụp hình

Diệu Bình Thứ tư, ngày 22/01/2020 11:30 AM (GMT+7)
Thời tiết thuận lợi nên năm nay hoa đẹp, bày bán nhiều, giá cả thấp hơn mọi năm, nhưng lượng khách đến chủ yếu chỉ để... chụp hình.
Bình luận 0

Chợ hoa tết Đà Nẵng được tổ chức tại khu vực Quảng trường 2/9. Các chủng loại hoa được bày bán tại đây rất đa dạng và phong phú nhằm phục vụ thị trường tết năm nay. Chợ hoa Canh Tý 2020 diễn ra từ ngày 16 - 24/1/2020 (từ ngày 22 đến 30 tháng Chạp). Những luống hoa, cây cảnh đầy sắc màu, cảnh dòng người mua bán, cùng những cô thiếu nữ xúng xính áo váy “đọ sắc” cùng hoa ở chợ hoa xuân Đà Nẵng khiến không khí Tết ở Đà Thành càng thêm rộn ràng.

img

img

img

Các chủng loại hoa được bày bán rất đa dạng và phong phú.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cũng là lúc các loại hoa, cây cảnh chưng Tết được các hộ dân khắp các tỉnh miền Trung đưa về, tràn ngập các nẻo đường thành phố. Nhiều thương lái cho hay, giá cây hoa, cây cảnh năm nay mềm hơn so với mọi năm bởi sức mua của người dân giảm, mà số lượng từ các nhà vườn ở Bình Định đổ về Đà Nẵng cũng như các tỉnh khác gấp nhiều lần so với năm trước.

img

Anh Trần Tịnh (Hội An), người bán quất cảnh ở chợ hoa Đà Nẵng, cho biết, năm nay, dù đã đến 28 tháng Chạp nhưng người mua đến chợ hoa vẫn rất thưa thớt. "So với mọi năm, năm nay bán rất chậm. Tới thời điểm hiện tại, tôi mới chỉ bán được bằng khoảng 1/3 năm ngoái. Năm nay, sức mua giảm hẳn, khách chỉ tới xem và trả giá, nhưng chưa mua, chắc người dân chờ 30 Tết mới mua", anh Tịnh cho hay. 

img

img

Thị trường hoa tết Đà Nẵng trong tình trạng nhiều người bán, ít người mua.

Bên cạnh quất cảnh, hoa mai cũng được người dân miền Trung trưng bày nhiều trong dịp tết. Anh Trương Hoài Phong (Gia Lai) cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi nên mai nở rất đẹp, dù vậy nhu cầu mua lại rất ít.

“Tôi đưa mai ra bán ở Đà Nẵng nhiều năm rồi nhưng riêng năm nay, sức mua chậm quá. Tầm chiều tối đến đây là không có chỗ đứng nhưng không phải để mua hoa, cây cảnh mà đến để đi chơi, chụp hình”, anh Phong cười trừ.

img

img

Người dân đến chủ yếu để... chụp hình.

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem