Đà Nẵng: Xã Hoà Châu của huyện Hòa Vang đang thành công xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa

Trần Hậu Thứ bảy, ngày 08/04/2023 09:07 AM (GMT+7)
Thời gian qua, xã Hoà Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng thành công Chương trình nông thôn mới, đô thị hoá nông thôn.
Bình luận 0

Đặc biệt, địa phương tận dụng tối đa những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên để đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giúp người dân cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

"Đòn bẩy" từ thương mại dịch vụ

Xã Hoà Châu có vị trí địa lý thuận lợi khi cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ khoảng 10km, phía Đông giáp với phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), phía Tây giáp xã Hòa Tiến, phía Nam giáp xã Hòa Phước và xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam), phía Bắc giáp phường Hòa Thọ Đông và Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ).

Đà Nẵng: Phát huy tiềm năng, lợi thế Hoà Châu chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 1.

Đô thị trẻ Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) quyết tâm xây dựng trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: Trần Hậu.

Đặc biệt, xã Hòa Châu có quốc lộ 1A chạy ngang qua, tuyến đường sắt Bắc-Nam, đường ĐT605, tỉnh lộ 409, đường Phạm Hùng. Cùng với đó, việc mở rộng đô thị về phía Nam của thành phố trong thời gian qua đã tạo nên nhiều thuận lợi để Hòa Châu phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa - xã hội.

Ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hoà Châu cho biết: "Hoà Châu có nhiều lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến xây dựng đô thị văn minh – hiện đại. Những năm qua, xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, lấy lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ làm trọng tâm, tạo "đòn bẩy" phát triển kinh tế".

Phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19, kinh tế địa phương đã khởi sắc, phát triển tích cực. Các hộ dân mạnh dạn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập.

Đà Nẵng: Phát huy tiềm năng, lợi thế Hoà Châu chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 2.

Trạm y tế xã Hòa Châu được xây dựng mới khang trang. Ảnh: T.H.

Tính đến nay, xã có 936 hộ sản xuất, kinh doanh, tăng 131 hộ so với cuối năm 2021. Các hoạt động thương mại dịch vụ tập trung tại các tuyến đường Phạm Hùng, ĐT605, đường Nguyễn Hồng Ánh, Quốc lộ 1A và trong khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ... các siêu thị, các chợ trên địa bàn hoạt động mang lại hiệu quả cao.

Với nhóm ngành tiểu thủ công nghiệp, xã khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển, mở rộng các ngành có giá trị gia tăng cao như: cơ khí, sản xuất đồ gỗ, may mặc, sửa chữa ô tô, thủ công mỹ nghệ... nhằm thu hút và giải quyết lao động của địa phương.

Trong năm 2022, xã Hoà Châu đã giải quyết cho 440 hộ vay vốn từ kênh chính sách xã hội, với số tiền giải ngân được 17,786 tỷ đồng, tổng dự nợ đạt 68,490 tỷ đồng. Qua đó giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Hùng chia sẻ, mặc dù nông nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn trong nền kinh tế, nhưng là một lĩnh vực kinh tế trọng yếu của địa phương, với hơn 36% hộ dân tham gia sản xuất. Vì vậy, Hoà Châu chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hút các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp theo hướng liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2022, xã Hoà Châu triển khai thí điểm mô hình mạ khay máy cấy với diện tích 3,5ha, đạt hiệu quả với năng suất bình quân cả năm đạt 62,99 tạ/ha. Thực hiện thu đổi lúa giống trung, ngắn ngày sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023. Các loại cây hoa màu khác phát triển tốt cho năng suất cao, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Đà Nẵng: Phát huy tiềm năng, lợi thế Hoà Châu chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 4.

Hòa Châu xác định công nghiệp; thương mại - dịch vụ là kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ảnh: T.H.

Xã Hoà Châu đề nghị huyện hỗ trợ gần 450 triệu đồng cho các hộ sản xuất tại Tổ hợp tác hoa Dương Sơn đầu tư nhà màng, nhà lưới để sản xuất các loại hoa lan mokara, hoa treo, hoa hồng, hoa giấy... theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành vùng chuyên canh kết hợp phục vụ du lịch.

Với nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất của xã năm 2022 ước đạt 1.569,16 tỷ đồng, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 1.008,52 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng ước đạt 493,91 tỷ đồng, nông nghiệp ước đạt 66,73 tỷ đồng.

Xây dựng đô thị văn minh – hiện đại

Ông Hùng nhận định: "Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho diện mạo quê hương Hoà Châu ngày càng tươi mới, kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng khang trang, đồng bộ, theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thương mại nông thôn được tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân".

Đà Nẵng: Phát huy tiềm năng, lợi thế Hoà Châu chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 5.

Thời gian qua, giao thông thuận lợi đã tạo đột phá cho Hòa Châu tiến lên đô thị. Ảnh: T.H.

Năm 2022, Hoà Châu đưa vào sử dụng công trình Nhà văn hóa xã với tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ đồng. Triển khai thi công 626m đường ngõ xóm, 645m đường giao thông nội đồng, 4 tuyến điện chiếu sáng đường ngõ, tuyến mương tưới xứ đồng Tây An dài 272m, tuyến mương tạm phía Tây đài phát sóng khu vực Trung bộ dài 219,32m, công trình điện chiếu sáng Nghĩa trang liệt sĩ xã….

Xã bàn giao mặt bằng và chuẩn bị thi công tuyến đường qua vùng hoa Dương Sơn, tuyến mương thoát nước dân sinh thôn Phong Nam cho đơn vị thi công, phối hợp với Công ty điện lực Cẩm Lệ khảo sát di dời trụ điện ở các thôn.

Đà Nẵng: Phát huy tiềm năng, lợi thế Hoà Châu chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 6.

Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang được Hòa Châu chú trọng để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Vy Hậu.

Đà Nẵng: Phát huy tiềm năng, lợi thế Hoà Châu chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 7.

Làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu), vựa hoa lớn nhất của TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Ngoài ra, địa phương nâng cấp và mở rộng chợ Phong Nam cùng với việc hình thành các sản phẩm đặc trưng, hoạt động theo hình thức phục vụ du lịch làng quê.

Hướng đến tiêu chí xã thân thiện môi trường, Hoà Châu duy trì thường xuyên phong trào Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, mô hình "thôn không rác", "ngôi nhà của pin", "mái nhà xanh"…

Phối hợp với Hội Phụ nữ xã cấp phát 4.000 tờ rơi hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, 1.000 túi phân loại rác, 50 thùng rác văn minh. Tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây năm 2022 tại thôn Tây An với 200 cây xanh được trồng. Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

"Những năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, Hòa Châu luôn thay đổi từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng lên rõ rệt, hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, tất cả đã tạo nên "bức tranh Hòa Châu" ngày càng tươi mới, văn minh và hiện đại. Hiện địa phương đang tiếp tục xây dựng Hòa Châu trở thành phường trong thời gian đến, người dân chúng tôi phấn khởi lắm…", ông Ngô Văn Xí – một người dân ở thôn Phong Nam vui mừng nói.

"Để hướng đến Hoà Châu đạt đô thị loại IV, và trở thành phường thì chính quyền và nhân dân xã nhà còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng trước hết, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực nhằm xây dựng quê hương ngày càng văn minh – hiện đại…", ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hoà Châu cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem