Nơi đón bình minh đầu tiên của Đà Nẵng là một ngọn núi ở bán đảo Sơn Trà, đẹp hoang sơ lắm

Thứ bảy, ngày 01/04/2023 09:30 AM (GMT+7)
Nằm ở phía Đông bán đảo Sơn Trà, mũi Nghê (hòn Nghê) được xem là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Đây là địa điểm chưa đưa vào khai thác du lịch nên vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của tạo hóa.
Bình luận 0

Tên gọi mũi Nghê

Mũi Nghê là một trong 3 ngọn núi gắn liền với lịch sử hình thành bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Điểm cuối cùng của vỉa núi có mỏm đá nặng hàng chục tấn trông giống con nghê, một linh vật hiện hữu trong sự tưởng tượng của con người giống như rồng. 

Hình dáng con nghê đứng tách biệt với dãy núi đá nên giá trị thiên tạo càng hấp dẫn và kéo theo những câu chuyện huyền bí đậm nét nhân văn.

Nơi đón bình minh đầu tiên của Đà Nẵng là một ngọn núi sóng vỗ ở bán đảo Sơn Trà, đẹp hoang sơ lắm - Ảnh 1.

Mũi Nghê ở bán đảo Sơn Trà là nơi đầu tiên đón ánh bình minh của TP Đà Nẵng. Mũi Nghê là một ngọn núi có hình dáng giống con nghê - động vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam - Ảnh: T.L

Có người cho rằng, tảng đá đó giống con sư tử biển ngồi ngẩng cao đầu nhìn vào vách núi, xoay tấm lưng ra biển cả mênh mông như để chở che gió dông, bão tố. 

Dân gian lưu truyền ngày xưa ghe thuyền của dân chài các làng Thọ Quang, Mân Thái ra khơi đánh cá đều phải đi qua vùng nước sát vỉa núi đá này. 

Đây là vùng biển gần bờ tuy bình lặng nhưng có lúc bỗng chảy xiết, cuốn xoáy nhấn chìm tàu thuyền, gây thảm họa đối với bao gia đình ngư dân. Kẻ gây ra nạn lật thuyền, chết chóc này chính là con thuồng luồng khổng lồ dưới đáy biển quấy phá. 

Bà con làm lễ cầu khấn thì một con sư tử biển với cặp sừng trắng to lớn bỗng xuất hiện húc chết con thuồng luồng gian ác để bà con yên tâm ra khơi, vào lộng. Sau khi diệt được kẻ thù, con sư tử bỗng hóa đá để được mãi mãi canh giữ vùng nước non, trời biển nơi đây…

Vẻ đẹp hoang sơ

Mũi Nghê là thắng cảnh độc đáo của Đà Nẵng. Song, không nhiều người dân được đặt chân tới đây để đón ánh ban mai, hít thở bầu không khí trong lành từ biển, bởi việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn do địa hình, núi non hiểm trở.

Để ra mũi Nghê, du khách có thể đi bằng đường bộ hoặc đường thủy. Nếu đi bằng đường thủy sẽ được ngắm nhìn núi Sơn Trà hùng vĩ từ dưới biển với rừng cây xanh mát, nhưng ca-nô sẽ không thể cập vào mũi Nghê vì nơi đây chủ yếu là các bãi đá. Cách đi này chủ yếu dành cho những người muốn ngắm nhìn mũi Nghê từ xa, kết hợp câu cá, lặn ngắm san hô.

Nếu chinh phục mũi Nghê bằng đường bộ, du khách sẽ men theo cung đường biển, chạy xe lên núi Sơn Trà. Khi đến đoạn rẽ phía cây đa di sản ngàn năm tuổi thì gửi xe vào bãi để bắt đầu đi bộ. 

Hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ băng qua đường rừng, qua một vài đoạn dốc cao, còn lại chủ yếu đi theo lối đường mòn của những người đi câu cá đã mở trước đó. Khoảng thời gian đi dưới tán cây du khách sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ của cây cối, mùi đặc trưng của đất và của rừng hòa quyện vào nhau. 

Ra khỏi rừng sẽ đến một đoạn dốc đổ xuống biển, do đoạn này dốc đứng khá nguy hiểm nên cần hết sức cẩn thận để bảo đảm an toàn.

Mũi Nghê nằm ở nơi khá hẻo lánh, đường đi khó nên thỉnh thoảng mới đón một vài đoàn khách, chủ yếu là các bạn trẻ thích khám phá, chinh phục thiên nhiên. Khi đến nơi, du khách sẽ thấy một mỏm đá có hình con nghê đang quay về phía núi Sơn Trà, mình hướng ra biển.

Phía dưới mỏm đá là hồ nước trong, xanh ngắt, được bao quanh bởi đá giống như một hồ bơi thiên nhiên bên biển. Nước được đưa vào qua những kẽ hở của miệng đá và đọng lại ở đây thành hồ. Hồ không sâu, không sóng nhưng nhiều rạn san hô và vô vàn sinh vật biển. 

Mũi Nghê rất hoang sơ, không có bất kỳ dịch vụ gì. Nếu ra đây, du khách phải tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống và cả áo phao nếu muốn bơi dưới hồ nước xanh mát để bảo đảm an toàn…

Phong cảnh mũi Nghê là sự giao hòa giữa núi rừng với biển cả. Được trải nghiệm ở vùng nước nơi đầu sóng ngọn gió này tuy có mệt nhọc đôi chút nhưng khi nhìn thấy con nghê đá ngồi chầu giữa non xanh, nước biếc, được hòa mình vào khí trời trong lành thì lòng bỗng nhẹ tênh...

Thanh Trà (t/h) (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem