Đặc nhiệm Canada đấu súng với chiến binh Nhà nước Hồi giáo

Phương Đăng Thứ ba, ngày 20/01/2015 09:30 AM (GMT+7)
Lực lượng đặc nhiệm Canada đã đọ súng với các chiến binh thánh chiến của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq trong những ngày gần đây.
Bình luận 0

Tờ Telegraph hôm nay đưa tin, một quan chức cấp cao đã khẳng định việc này đồng thời xác nhận, các cuộc giáp chiến trên mặt đất đầu tiên giữa quân đội phương Tây và IS đã diễn ra. 

Chuẩn Tướng Michael Rouleau, Tư lệnh của Lực lượng đặc nhiệm Canada tuyên bố: "Quân đội của tôi vừa hoàn thành một phiên thỏa luận lập kế hoạch với các lãnh đạo cấp cao của Iraq cách chiến tuyến vài km. Khi họ tiến về phía trước tới chiến tuyến để hình dung những gì họ đã thảo luận trên bản đồ, lập tức, họ bị tấn công bằng súng máy và súng cối".

imgLực lượng vũ trang Canada tham gia chống IS tại Iraq

 

Ngay sau đó, theo ông Rouleau, đặc nhiệm Canada đã sử dụng súng bắn tỉa để chống lại các chiến binh IS. Không có đặc nhiệm Canada nào bị thương sau cuộc đấu súng.

Tướng Rouleau cũng xác nhận,  cuộc đụng độ  đã xảy ra 7 ngày trước và là "lần đầu tiên chúng tôi bị bắn và phải bắn trả" tại Iraq.

Mỹ đã tung ra một loạt chiến dịch giải cứu con tin bị IS bắt tại Syria cũng như triển khai chiến dịch không kích nhắm tiêu diệt các mục tiêu của IS nhưng các lực lượng vũ trang phương Tây trước đó chưa từng giao chiến với các chiến binh của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Canada có khoảng 600 quân tham gia vào các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo. Khoảng 60 trong số này là lực lượng đặc nhiệm chịu trách nhiệm đào tạo và tư vấn cho quân đội Iraq. Về mặt lý thuyết, họ không trực tiếp tham chiến.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem