đại án Ngân hàng Xây Dựng

  • Dù có tới 25 bất động sản (BĐS) được điều tra là có hành vi “nâng khống” giá trị, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tới hơn 2.129 tỷ đồng, nhưng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chỉ xem xét xử lý hành vi nâng khống giá trị của 4 BĐS với mức thiệt hại hơn 437,1 tỷ đồng…
  • Sáng nay (25.12), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB (tiền thân là TrustBank, nay là CB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh - cùng 17 đồng phạm có kháng cáo.
  • Sau một tuần xét xử, hôm nay (25.12), phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB, tiền thân là TrustBank, nay là CB), cùng đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bước vào phần tuyên án.
  • Sáng nay (10.12), Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.
  • Nhiều nhân vật có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án được tòa triệu tập tham dự phiên tòa nhưng không thấy xuất hiện trong ngày đầu tiên xét xử (8.1).
  • Ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (tức Trang “phố núi”, 43 tuổi, tại Nghệ An, đăng ký thường trú tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, chỗ ở tại khu Sài Gòn Peal, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.
  • Bà Hứa Thị Phấn cùng một số người bị TAND TP.HCM cho là có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB) trước khi giao cho ông Phạm Công Danh tiếp quản.
  • “Được” đại diện VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự liên quan đến thuế và khoản tiền 5.190 tỉ, bà Bích gửi lời “cảm ơn” đến vị công tố viên này.
  • Chuyển từ mô hình ngân hàng thương mại nông thôn sang mô hình ngân hàng thương mại đô thị bằng nguồn vốn “bơm” từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp… có ngân hàng nay đã dần đứng vững trên thị trường, cũng có ngân hàng “ngã ngựa” và trở thành những “đại án” kinh tế gây xôn xao dư luận…
  • Ngày 9.9, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm Đại án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại NH Xây dựng (VNCB). HĐXX cũng công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với nhóm bà Hứa Thị Phấn để làm rõ vấn đề lừa đảo như lập hồ sơ mà không cho vay, mua bán bất động sản mà không nộp thuế; Khởi tố nhóm Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch NH Đại Tín.