Đại biểu Quốc hội Hoàng Yến sẽ bị xem xét bãi nhiệm

Thứ năm, ngày 17/05/2012 18:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tại cuộc họp báo thông báo về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII vào chiều 17.5, vụ việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Yến lại được giới truyền thông quan tâm đặc biệt.
Bình luận 0

Chủ trì họp báo trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 3, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã xác minh được những thông tin tố cáo bà Đặng Thị Hoàng Yến không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử đại biểu.

img
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại cuộc họp báo

Theo ông Phúc, bà Hoàng Yến đã có nhiều vi phạm như không công khai từng có thời gian là Đảng viên, bà Yến có chồng là Jimmy Trần - người đang bị cơ quan an ninh truy nã nhưng không khai trong hồ sơ ứng cử.

Sau khi UBTV Quốc hội nhận được văn bản đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu của bà Yến, bà này đã có đơn xin từ nhiệm.

Tuy nhiên, bà Yến không thể từ nhiệm vì theo điều 56-57 của Luật Tổ chức Quốc hội, chỉ cho phép đại biểu Quốc hội từ nhiệm trong trường hợp sức khỏe yếu. Đối với trường hợp vi phạm như bà Yến phải tiến hành bãi nhiệm.

Nếu 2/3 số đại biểu bỏ phiếu tán thành, bà Yến sẽ mất tư cách đại biểu.

Song khi chưa bị bãi nhiệm, bà Yến vẫn là đại biểu Quốc hội và được tham dự các phiên họp của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII bắt đầu từ ngày 21.5 và kéo dài đến hết ngày 21.6. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 7 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem