Đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Hùng được thăng quân hàm Thiếu tướng

PVCT Thứ bảy, ngày 13/11/2021 07:00 AM (GMT+7)
Đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được Chủ tịch nước ra quyết định thăng quân hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.
Bình luận 0

Đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Hùng sinh năm 1967, quê Thanh Hoá; trình độ lý luận chính tri cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học quân sự. Ông là Đại biểu Quốc hội khoá XIV và XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

Đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Hùng được thăng quân hàm Thiếu tướng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng. Ảnh Báo Đại biểu nhân dân.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 7/2021, ông là Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (sỹ quan biệt phái về công tác tại đây).

Tại Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, mới đây Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm của Uỷ ban này cũng được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. 

Hiện Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem