đại biểu quốc hội
-
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Thủ đô sửa đổi còn quy định chung chung, chưa cụ thể về các cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài. Đại biểu đề xuất thể hiện rõ chế độ thù lao dành cho nhân tài, chính sách đào tạo, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm nhân tài sau khi vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.
-
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh tên gọi Luật Căn cước và tên thẻ căn cước là hoàn toàn phù hợp, đạt các mục đích quản lý, phục vụ nhân dân.
-
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm chất lượng, khả thi.
-
Chiều 24/11, nghị trường Quốc hội "nóng" xung quanh quy định cấm người có nồng độ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đại biểu Bế Trung Anh cho rằng rượu chỉ là một trong số những tác nhân, "nếu chỉ nếm rượu chắc vẫn ổn".
-
Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận về dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự luật nhận được nhiều ý kiến của ĐBQH trong phiên thảo luận tại tổ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quy định "cấm lái xe khi có nồng độ cồn".
-
Sáng 24/11, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi).
-
Tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng chiều nay 23/11, đại biểu Quốc hội thống nhất Quốc hội sớm ban hành để thực hiện các quy định mới liên quan đến kiểm soát sở hữu chéo tại hệ thống ngân hàng.
-
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn với 2 phương án của Chính phủ về rút bảo hiểm xã hội một lần, trong đó nhiều ý kiến đề xuất chỉ cho rút khoản tiền người lao động đóng, giữ lại khoản tiền do người sử dụng lao động đóng.
-
Đại biểu Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai cho biết, người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng trong thời gian qua "là một thực tế đáng lo ngại" đối với việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội cho toàn dân.