Đại chiến Syria: Donald Trump đang chuẩn bị rút quân Mỹ

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 17/12/2018 11:00 AM (GMT+7)
Phát biểu tại hội nghị ở Doha, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng rời khỏi Syria.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi nghĩ Tổng thống Trump hiện đang xem xét khả năng rời khỏi Syria", ông Cavusoglu tuyênbố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Sáu rằng Ankara sẵn sàng tiến hành chiến dịch chống lại Lực lượng phòng vệ người Kurd tại Manbij, Syria (YPG) nếu Mỹ không triệt thoái tổ chức này khỏi nơi đó. Ông Erdogan đã thảo luận về tình hình ở Syria cùng ngày qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó bên lề Diễn đàn Doha, Ibrahim Kalyn- cố vấn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, Ankara muốn phối hợp với Nga và Hoa Kỳ để tránh mọi cuộc đối đầu ở Syria.

"Chúng tôi là một phần trong liên minh quốc tế chống lại IS và ủng hộ cuộc chiến với nhóm khủng bố này, vì vậy chúng tôi muốn phối hợp các nỗ lực của mình, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ liên hệ chặt chẽ với người Mỹ, người Nga và các thành viên khác của liên minh ở Syria để tránh mọi cuộc đối đầu. Chúng tôi có thực hiện một cơ chế ngăn ngừa xung đột", ông Kalyn nói.

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp để loại bỏ mối đe dọa khủng bố ở biên giới nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem