Đại chiến Syria: Putin cảnh báo ớn lạnh đến bọn khủng bố

Tuấn Anh Thứ bảy, ngày 27/04/2019 20:22 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nếu những kẻ khủng bố tiếp tục tấn công từ khu vực Idlib ở miền bắc Syria, chúng sẽ phải chịu đòn đáp trả, "và chúng đã cảm thấy điều đó".
Bình luận 0

img

“Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố, chủ yếu định cư ở khu vực Idlib này (phía bắc Syria). Nếu còn tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công từ lần này sang lần khác, chúng sẽ nhận được đòn đáp trả thích đáng từ phía chúng ta. Và theo tôi, chúng đã cảm nhận được điều này", ông Putin nói với phóng viên trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Trong khi đó, các phái đoàn từ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - ba quốc gia bảo lãnh cho thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Idlib, Syria, hôm 25.4 đã tới thủ đô Nursultan của Kazakhstan để tham gia vòng hòa đàm nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua tại quốc gia Hồi giáo này.

Các đoàn đàm phán của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát tình hình an ninh tại tỉnh Idlib, nằm dưới sự kiểm soát của chi nhánh Jabhat al-Nusra của lực lượng khủng bố al-Qaeda.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem