"Đại hạn" ở Ninh Thuận: Khoan 5 giếng mới được vài giọt nước

Công Tâm Thứ sáu, ngày 06/04/2018 14:01 PM (GMT+7)
Hạn hán đến sớm đang làm cho sản xuất nông nghiệp tại Ninh Thuận gặp nhiều trắc trở, nông dân tại đây đang phải gồng mình tìm mọi cách để có nước cứu cây trồng, vật nuôi.
Bình luận 0

Tại tỉnh này, thời tiết nắng nóng liên tục dẫn đến nhiều hồ nước đã bị cạn trơ đáy. Để cứu cây trồng, nhiều hộ nông dân đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đào ao, khoan giếng lấy nước. Tuy nhiên, bà con đã tốn tới cả chục triệu mà vẫn không tìm được đủ nước cho cây trồng, vật nuôi.

img

Các hộ dân đang cố gắng tìm nguồn nước. Ảnh: Công Tâm

Ông Nguyễn Mười (sống gần hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, Ninh Hải) cho biết: “Gia đình tôi trồng 4 sào hành lá được hơn 10 ngày thì thiếu nước tưới. Tôi đã khoan 5 cái giếng, với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng, cố gắng lắm cũng chỉ được một cái giếng có nước”.

img

Hồ Ông Kinh đang đã cạn trơ đáy. Ảnh: Công Tâm 

"Chỉ có 4 sào hành lá mà phải tốn tiền điện tưới nước từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Chi phí tăng gấp 3 lần so với các tháng trước. Thật sự quá vất vả mà cũng chẳng còn lợi nhuận gì nữa..." - ông Mười cho biết thêm.

img

Hàng trăm ống dẫn nước chằng chịt ở hồ Ông Kinh để tìm nước tưới cây trồng. Ảnh: C.T

Cách đó không xa là 3 sào nho của gia đình anh Lê Minh Vương cũng nằm trong tình trạng tương tự. Anh nói: "Thời điểm này tìm giọt nước căng lắm. Gia đình phải túc trực 24/24 để chắt nước. Để đưa nguồn nước vào vườn nho, tôi phải mua hơn 1.000m ống lắp đặt và vận hành chia thành 2 tầng".

img

Việc tìm nước cứu cho cây trồng hiện rất căng thẳng. Ảnh: C.T

Ông Trần Đồng Linh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, hiện nước phục vụ cho sản xuất đang thiếu gay gắt. Vụ này, toàn xã đã giảm gần 130ha đất sản xuất do thiếu nước. Địa phương đang vận động bà con không mở rộng diện tích, thực hiện các phương pháp tưới tiết kiệm tối đa,...        

img 

Ghi nhận tại hồ Ông Kinh, lượng nước đã cạn kiệt, nhiều hộ trồng hoa màu thuê máy khoan giếng có chiều sâu từ 40 - 50m để lấy nước. Mỗi giếng khoan chi phí trên 25 triệu đồng. Hàng trăm hộ dân chen nhau khoan giếng, rồi đặt ống dài hàng trăm mét dẫn nước đưa về tưới cho cây trồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem