Đại hội Đảng bộ Ninh Bình: Phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 06/10/2020 12:47 PM (GMT+7)
Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ không tặng quà cho các đại biểu dự Đại hội.
Bình luận 0

Sáng 6/10, thông tin từ Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII sẽ diễn ra trong 3 ngày 20, 21 22/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 339 đại biểu chính thức, trong đó có 41 đại biểu đương nhiên; 298 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc.

Chủ đề Đại hội được xác định là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế- xã hội; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng Sông Hồng". Phương châm đại hội: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển".

Ninh Bình: Đại hội Đảng bộ không tặng quà, chỉ phát cặp tài liệu - Ảnh 1.

Ông Trần Hồng Quảng-Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã cơ bản hoàn tất. Trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đẩy nhanh tiến độ thi công và đã hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội như: Công trình Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy; Bệnh viện Sản nhi tỉnh; Dự án Nhà máy Hyundai Thành Công giai đoạn 2 ở Khu Công nghiệp Gián Khẩu (Gia Viễn)...

Ninh Bình: Đại hội Đảng bộ Ninh Bình không tặng quà - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các quan báo chí Trung ương phối hợp chặt chẽ với tỉnh tập trung tuyên truyền đậm nét về thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, những định hướng, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội; theo sát để phản ánh đầy đủ, toàn diện về diễn biến, kết quả Đại hội; tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và những tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, con người Ninh Bình với bạn bè trong nước và thế giới. Đồng thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, phát huy quyền làm chủ, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 12 Đảng bộ trực thuộc (6 Đảng bộ huyện; 2 Đảng bộ thành phố; 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); có 666 tổ chức cơ sở Đảng (250 Đảng bộ, 416 chi bộ); 10 Đảng bộ Bộ phận; 3.190 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 72.602 đảng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem