Đại hội VIII Hội Nông Dân Bắc Ninh: Hội phải làm tốt vai trò cầu nối

Thứ năm, ngày 18/04/2013 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.4, Hội ND tỉnh Bắc Ninh chính thức khai mạc Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Trần Văn Túy đã dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

 Với chủ đề “ND Bắc Ninh đoàn kết sáng tạo, chung sức xây dựng NTM, hội nhập và phát triển”, đại hội đã tập trung bàn các giải pháp để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ là nòng cốt trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM. Đó là, Hội chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có kết quả Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành (BCH) hội các cấp; mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ và tư vấn hỗ trợ ND phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng dẫn ND phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, ND, nông thôn...

img
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường (phải) trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội ND tỉnh.

Báo cáo của BCH Hội ND tỉnh khóa VII trình bày tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2008-2013, Hội đã phối hợp với Sở LĐTBXH, các trung tâm dạy nghề cấp huyện tổ chức 729 lớp học nghề sơ cấp cho 21.870 lao động nông thôn (vượt 9,35% kế hoạch), 70% học viên sau khi được đào tạo có việc làm; phối hợp với các trường, các đơn vị đào tạo nghề hệ trung cấp chuyên nghiệp cho 600 ND. Học viên sau khi tốt nghiệp được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp, với lương ổn định; giúp hơn 32.000 lượt hộ ND vay trên 470 tỷ đồng từ các nguồn vốn; tổ chức trên 7.300 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho trên 620.000 lượt hội viên ND...

Phát biểu với đại hội, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao kết quả của Hội ND Bắc Ninh nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới, cán bộ hội phải sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ND. Hội phải chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào ND, nhất là phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và phát triển bền vững; nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào ND và công tác xây dựng hội.

Đặc biệt, Hội phải làm tốt vai trò là cầu nối với các doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho ND; liên kết với các ngành, các nhà khoa học tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho ND; phối hợp dạy nghề; xây dựng Quỹ HTND, phối hợp với các ngân hàng tạo vốn cho ND phát triển sản xuất…

Thừa uỷ quyền của cấp trên, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội ND tỉnh Bắc Ninh. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2013-2018; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Hội NDVN. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý được bầu lại làm Chủ tịch Hội ND tỉnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem